Xe Limousine tông đuôi ô tô đầu kéo, 3 người gẫy chân, nhiều người bị thương

Chiếc xe Limousine nát đầu, bẹp dúm sau cú tông đuôi ô tô đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vụ tai nạn xảy ra chiều nay (29/11) khiến 8 người bị thương, trong đó có 3 người gẫy chân.

Nóng: Xe Limousine tông đuôi ô tô đầu kéo trên cao tốc, 8 người bị thương - ảnh 1

8 hành khách trên xe Limousine bị thương sau sau cú tông đuôi ô tô đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiều 29/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) xác nhận: Đội đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô Limousine Car Forent Vip với ô tô đầu kéo khiến 8 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 người gẫy chân.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 15h chiều cùng ngày (29/11) tại Km 82+500 thuộc xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe ô tô Limousine mang BKS 29B - 607.14 đã đâm mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 19C- 095.16 kéo theo rơmóoc 19R- 004.52 chạy phía trước cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô Limousine biến dạng, hành khách trên xe vô cùng hốt hoảng. 

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có mặt tại hiện trường, cứu người bị nạn; đồng thời phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thụ lý giải quyết vụ việc.

Theo atgt.vn

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

{keywords}
Hiện trường vụ xe Limousine tông đuôi ô tô đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Báo Phú Thọ)
{keywords}
Đầu xe Limousine bẹp dúm. (Ảnh: Báo Lao động)
{keywords}
8 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: Báo Lao động)
{keywords}
Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !