Danh tính 4 người trong xe ô tô gặp nạn lao xuống đèo Mã Pì Lèng

Đang lưu thông trên Quốc lộ 4C (Hà Giang), bất ngờ chiếc xe ô tô chở 4 người lao xuống vực sâu làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 18/11, tại Km 158 +90, thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, ông Thào Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Pả Vi cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning mang BKS 23A-052xx lưu thông trên Quốc lộ 4C, theo hướng huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc.

Khi xe chạy đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

“Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng vẫn cũng chưa xác định được rõ ai là người lái xe”, ông Sơn thông tin.

{keywords}
Cơ quan công an đến hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Minh Sơn)

Theo ông Thào Minh Sơn, 4 nạn nhân trên chiếc xe gặp tai nạn gồm: Bế Ngọc Đ. (SN 1972, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), Lầu Thị M. (SN 1997), Nguyễn Văn D., cùng trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn D. (SN 1996, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), đang tạm trú tại thị trấn Đồng Văn.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô không va chạm với phương tiện nào. Khu vực xe gặp nạn có độ sâu khoảng 200m. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ”, ông Sơn thông tin thêm.

Ô tô lao xuống đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang, 3 người chết

Ô tô lao xuống đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang, 3 người chết

Chiếc ô tô chở 4 người khi đi tới thôn Mã Pì Lèng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) thì lao xuống vực sâu khiến 3 người chết, 1người bị thương.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !