Đắk Lắk: Xe chở mía quá tải ‘phím nhau’ né cảnh sát giao thông

Mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng CSGT, các tài xế xe tải chở mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 26 (tỉnh Đắk Lắk) đều vội tìm đường ngang, bãi đất trống… để ẩn nấp, né tránh.

Ngày 26/3, Trung tá Phan Ngọc Siêng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua, đơn vị đang tăng cường lực lượng nhằm tuần tra, kiểm soát và xử lý những trường hợp xe tải chở mía quá tải lưu thông trên quốc lộ 26 (QL).

{keywords}
Một chiếc xe chở mía quá khổ, quá tải vừa bị CSGT xử lý trên quốc lộ 26.

Theo Trung tá Siêng, hiện đang vào vụ mía, bà con muốn tiết kiệm chi phí nên chất mía quá tải trọng cho phép lên xe, gây mất an toàn giao thông. Để xử lý tình trạng trên, ngoài việc tuyên truyền đến các chủ phương tiện, lực lượng CSGT cũng tăng cường chốt chặn, xử nghiêm nhiều trường hợp cố tình vi phạm, chở quá tải trọng.  

Theo ghi nhận của PV Infonet, khoảng 14h ngày 26/3, nhiều chiếc xe tải chất đầy mía, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải vẫn tiếp tục rời các cánh đồng tại huyện M'Đrắk để đưa mía về Nhà máy mía đường 333 (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) trên tuyến quốc lộ 26.

Khi phát hiện chiếc xe tải chở mía mang BKS 47H-012.42 theo hướng từ huyện M'Đrắk về huyện Ea Kar, một tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra tải trọng.

Qua kiểm tra, chiếc xe nói trên đã chở quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông 26,42% (quá tải mức 1 từ 10 - 30%). Biết CSGT đang kiểm tra, tất cả các xe tải chở mía phía sau đều nhanh chóng tìm các bãi đất trống ven đường hoặc rẽ vào các đường nhánh để tắt máy, ẩn nấp.

{keywords}
Các xe mía quá khổ quá tải gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 26.

Trung tá Siêng thừa nhận, đơn vị luôn kiên quyết xử lý tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 26, tuy nhiên, trong quá trình đó, vẫn còn một số chủ phương tiện thường xuyên liên lạc, thông báo với nhau nhằm tìm cách né tránh, gây khó khăn cho lực lượng CSGT.

Theo số liệu của Đội CSGT Đường bộ số 2, từ ngày 14/3 đến nay, đơn vị đã xử phạt 4 trường hợp xe tải chở mía quá tải với số tiền gần 60 triệu đồng.

Trần Nhân

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !