Đắk Lắk: CSGT trấn áp xe quá tải, loạt tài xế ma mãnh cho xe “bất động” né phạt

Hàng loạt xe chở cát đá, bê tông rơi vãi, cơi nới thành thùng, quá tải đã bị lực lượng CSGT Đắk Lắk xử lý nghiêm, tuy nhiên số lượng chưa nhiều vì các xe có biểu hiện trốn chạy hoặc "án binh bất động".

Chiều 20/4, trao đổi với PV Infonet, đại diện đội CSGT Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, từ ngày 14/4 tới nay, lực lượng CSGT huyện Ea H’leo đã liên tục lập nhiều biên bản về các xe quá tải, gây rơi vãi vật dụng ra đường.

Theo vị lãnh đạo này, trong số các xe bị xử lý lập biên bản xe dán logo Tân Thành Đạt chiếm số lượng nhiều nhất.

{keywords}
Hàng loạt xe ra vào con đường thôn 5, xã Ea Nam khiến cuộc sống người dân ngột ngạt.

Cụ thể, từ ngày 14/4 đến nay, Đội CSGT công an huyện Ea H’leo đã xử lý 10 xe vi phạm, trong đó Tân Thành Đạt có 8 xe vi phạm về các lỗi rơi vãi, quá tải.

Không chỉ có lực lượng CSGT huyện Ea H’leo, Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk cũng đồng loạt ra quân đặt trạm cân xe quá tải và đã xử lý được nhiều phương tiện vi phạm.

Cụ thể, vào ngày 16/4, có 1 xe chở quá tải 10-30% mang logo Tân Thành Đạt phạt 6.900.000 đồng; 1 xe rơi vãi mang logo Đại Đồng phạt 3.000.000 đồng.

{keywords}
Những chiếc xe "ăn" đầy hàng, khi thấy lực lượng CSGT liền "án binh bất động".

Ngày 17/4, phòng CSGT Đắk Lắk phạt 1 xe cơi nới thùng xe mang logo Ninh Lợi 14.900.000 đồng. Phạt xe mang logo Phương Nga 3.000.000 đồng vì lỗi rơi vãi.

Hiện phòng CSGT Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý các xe vi phạm và sẽ có con số cụ thể trong thời gian tới.

Theo lực lượng CSGT, hiện nay, nan giải nhất là các xe vi phạm hoặc nằm im hoặc lén lút gây khó khăn cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, trong vòng 3 tháng trở lại đây, hàng loạt xe chở đá phục vụ cho việc xây dựng điện gió chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm.

{keywords}
Xe gắn logo Phương Nga lộng hành tại xã Ea Nam.

Những chiếc xe này đã cày nát đường liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar gây nứt nẻ nhà dân, bụi mù mịt, hư hỏng đường sá.

{keywords}
Đường sá bị cày nát.

Sự việc đã được người dân phản ánh nhiều lần lên xã Ea Nam, UBND xã này đã làm báo cáo lên huyện Ea H’leo nhưng tất cả đều rơi vào im lặng một cách khó hiểu.

Xe chở đá lộng hành, xã bất lực chờ cấp trên xử lý

Xe chở đá lộng hành, xã bất lực chờ cấp trên xử lý

Khoảng 3 tháng nay, trên tuyến đường liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện dàn xe chở vật liệu xây dựng hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !