Đà Nẵng: Bị nhắc đi ngược chiều, Grab bike bịa đặt chuyện công an vòi 50.000 đồng

Ngày 7/4, Công an huyện Hòa Vang cho biết đã làm rõ thông tin bịa đặt của một người chạy Grab bike đối với tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an đang bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

Trước đó, ngày 4/4, một tài khoản facebook có tên Nguyễn Hoàng Phúc Nhậm có nhắn tin cho trang facebook Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng với nội dung: “Vào lúc 10h20 phút mình bị 2 chiến sĩ Công an vòi vĩnh 50 ngàn đồng do anh đi vào đường ngược chiều”.

Grab bike Võ Doãn Linh, chủ tài khoản facebookNguyễn Hoàng Phúc Nhậm tại cơ quan công an

Nhận thấy vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an Đà Nẵng nên Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) đã xác định Võ Doãn Linh (sinh năm 1981, trú thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chính là chủ tài khoản facebook Nguyễn Hoàng Phúc Nhậm.

Qua làm việc, Linh thừa nhận mình là Grab bike. Vào sáng ngày 4/4, Linh điều khiển xe máy biển số 73G1 -219.13 đi ngược chiều trong khu vực thuộc thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên để giao hàng.

Lúc này, một tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an đang làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện nên tiến hành dừng xe của Linh để kiểm tra hành chính. Sau đó, tổ công tác đã nhắc nhở và trả lại giấy tờ cho Linh.

 

Tuy nhiên, sau đó Linh sử dụng điện thoại viết nội dung các chiến sĩ Công an này vòi vĩnh của anh ta 50.000đ rồi gửi tin nhắn gửi lên trang facebook Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng.

Tại trụ sở Công an, Linh thừa nhận do bức xúc, bực tức vì bị kiểm tra, nhắc nhở nên đã bịa đặt thông tin như vậy. Linh bày tỏ hối hận về hành vi ứng xử thiếu suy nghĩ của mình và thành thật xin lỗi tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Hòa Liên bàn giao, hiện Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

HẢI CHÂU

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !