Đắk Nông: Xe khách bốc cháy dữ dội trong đêm

Khi chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Hòa Liêm đang lưu thông trên Quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngày 7/5, một lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe khách nghiêm trọng.

“Hiện công an huyện đang điều tra, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh nói.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy xe khách.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng 7/5, xe khách Hòa Liêm mang BKS 47B - 024.08 đang lưu thông theo hướng từ Đắk Nông về Đắk Lắk, khi đi qua địa bàn xã Đức Mạnh thì đột ngột bốc cháy.

Khi phát hiện có lửa, tài xế đã dừng xe, hô hoán để cùng những hành khách thoát ra ngoài và báo tin cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Đắk Mil đã có mặt, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa. Đến khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe khách nói trên đã cháy trơ khung, nhiều hành lý của các hành khách cũng bị thiêu rụi.

Theo đại diện nhà xe Hòa Liêm, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ gầm xe, chưa rõ nguyên nhân. “Thời điểm cháy, trên xe có 5 hành khách, dưới gầm cũng chỉ chở vài thùng cá đông lạnh, rất may mọi người đã thoát ra ngoài”, đại diện nhà xe Hòa Liêm nói.

Trần Nhân

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !