CSGT phân luồng từ xa, cửa ngõ Hà Nội thông thoáng trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

Các khu tuyến đường như: cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3 (đoạn đầu bán đảo Linh Đàm), đường Ngọc Hồi… chiều 3/5 thông thoáng, các phương tiện di chuyển rất thuận lợi.

Ghi nhận của PV tại khu vực của ngõ phía nam Hà Nội, từ 17h-17h30 ngày 3/5, các tuyến đường vào Thủ đô đều thông thoáng. Cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3 (đoạn đầu bán đảo Linh Đàm), đường Ngọc Hồi… đều thông thoáng, các phương tiện đều di chuyển rất thuận lợi, không xảy ra ùn tắc. Riêng các khu vực có đèn đỏ, ngã tư chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ.

Trao đổi với PV, Đại uý Lê Văn Chiến, Phó Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, lượng phương tiện trong ngày hôm nay vắng hơn hôm qua, người dân đã chủ động được thời gian đi và tránh những giờ cao điểm nên không còn hiện tượng ùn tắc kéo dài.

"Chúng tôi đã kết hợp với lực lượng công an địa phương dọc tuyến để có phương án phân luồng từ xa, giảm việc xe bị tắc tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ", Đại uý Lê Văn Chiến thông tin thêm.

{keywords}
Tại nút giao Pháp Vân – Vành đai 3 khá thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng.
{keywords}
Các khu tuyến đường như cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3 (đoạn đầu bán đảo Linh Đàm), đường Ngọc Hồi…, phương tiện lưu thông thuận lợi.
{keywords}
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng từ rất sớm.
{keywords}
Chỉ huy Đội CSGT số 14 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phân công toàn bộ lực lượng chốt trực các ngã đường tại cửa ngõ Thủ đô phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.
{keywords}
Gần tối, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu "nóng" dần lên.
{keywords}
Tuy nhiên, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng tắc đường như các kỳ nghỉ lễ trước.
{keywords}
Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh quay lại Thủ đô.
{keywords}
Đến khoảng gần 18h, trên các tuyến đường xuyên tâm như Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phương tiện di chuyển chậm hơn.
{keywords}
Bến xe Giáp Bát tấp nập người dân từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội. Lượng khách không đông so với sáng và hôm qua khi người dân tranh thủ lên Hà Nội sớm tránh ùn tắc. Có thời điểm, khu vực trả khách tại bến xe rất vắng vẻ.
{keywords}
Đến 18h30, tại các điểm nút Ngọc Hồi – Giải Phóng, đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh… dòng xe cộ di chuyển chậm hướng vào nội thành. Tuyến quốc lộ 1A cũ và cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, xe máy di chuyển chậm cùng ô tô theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, khi di chuyển về Thủ đô, người dân cần tìm hiểu thời gian xây dựng lộ trình hợp lý. Trong quá trình di chuyển, chủ động phối hợp theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường để có lộ trình an toàn.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !