Thanh Hóa: Phạt hơn 11.000 trường hợp vi phạm trong 20 ngày tổng kiểm soát

Dưới cái nắng như đổ lửa và gió Lào bỏng rát của miền Trung, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ.

Ngày 12/6, trao đổi với PV, Đại tá Lê Văn Chiến –Trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hơn 20 ngày thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa như mọi ngày, ngay từ sớm đã tổ chức các lực lượng trên mọi nẻo đường để thực thi nhiệm vụ”.

{keywords}
Đại tá Lê Văn Chiến trao đổi với phóng viên.

“Ngày hôm qua (11/6 –PV), có chút khó khăn hơn khi là ngày đầu tiên có đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn gần 50 độ C. Mặc dù vậy, các chiến sĩ CSGT không ngại khó khăn, vất vả, vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó".

Theo Đại tá Chiến, vất vả nhất là làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, khi nhiệt độ ngoài trời giữa trưa nóng như đổ lửa. Đây là tuyến đường huyết mạch giao thông giữa có số lượng phương tiện giao thông qua đây hàng ngày rất cao. Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra và tuyên truyền luật giao thông, các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử phạt.

Trung tá Trang Công Đông – Trạm trưởng trạm CSGT Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết: “Dù nắng nóng nhưng các chiến sĩ CSGT Quảng Xương vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm soát, CSGT Thanh Hóa đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng CSCĐ, Công an huyện, xã xử lý người vi phạm giao thông đường bộ”.

{keywords}
Trung tá Trang Công Đông - Trạm trưởng trạm CSGT Công an huyện Quảng Xương.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, sau hơn 20 ngày thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 11.636 trường hợp vi phạm.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 587 trường hợp, sử dụng ma túy 6 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm là 3.119 trường hợp với tổng phạt tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe 889 trường hợp.

{keywords}
Các chiến sĩ CSGT Quảng Xương tiếp nước...
{keywords}
... gạt mồ hôi...
{keywords}
 làm nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm luật giao thông.
{keywords}
Tuyên truyền xử lý người vi phạm giao thông.

{keywords}

Mặc dù trời nắng như đổ lửa, các chiến sỹ CSGT vẫn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trong việc kiểm tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ. 
{keywords}
Kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.
{keywords}
Kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định.
{keywords}
CSGT Thanh Hóa dừng xe để kiểm tra hành chính trên Quốc lộ 1.
{keywords}
CSGT Thanh Hóa kiểm tra một xe khách.
{keywords}

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm soát, CSGT Thanh Hóa đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện, xã, phát hiện hàng chục nghìn phương tiện vi phạm luật giao thông.

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !