CSGT tiếp tục xử lý mạnh tay với tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Thời gian tới, lực lượng CSGT trên cả nước tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý nghiêm với hành vi vi phạm giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm...

Chiều 22/5, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: “Trong tuần đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, CSGT cả nước phát hiện, xử lý hơn 101.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 75,5 tỷ đồng, tước hơn 4.600 bằng lái, tạm giữ gần 16.000 xe các loại”.

{keywords}
Cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Nhật, trong tuần đầu ra quân, người tham gia giao thông chủ yếu vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn.

Đặc biệt, có tới 5.283 lượt tài xế vi phạm nồng độ cồn, cao gấp 4,2 lần so với 7 ngày trước. Cơ quan chức năng phát hiện 72 tài xế xe container, ô tô khách, xe máy vi phạm liên quan tới ma túy.

Về tai nạn giao thông, theo Thượng tá Nhật, trong 7 ngày qua, cả nước xảy ra 185 vụ tai nạn, làm 74 người chết, 140 người bị thương. So với 7 ngày trước đó, tai nạn giao thông giảm 34%, số người chết giảm 52% và số người bị thương giảm 25%.

{keywords}
Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ xe của người điều khiển phương tiện.

“Rất nhiều trường hợp vi phạm không thể hiện lỗi nhưng đã được lực lượng CSGT phát hiện ra các trường hợp buôn ma túy, vi phạm nồng độ cồn, buôn lậu, thiếu giấy tờ…

Cũng có những trường hợp mặc dù chưa vi phạm giao thông nhưng khi kiểm tra CSGT lại phát hiện dương tính với chất kích thích, ma túy. Đơn cử như vụ CSGT phát hiện và chặn vụ vận chuyển 14 bánh heroin trong thời điểm ra quân tổng kiểm soát các phương tiện. Chỉ cần 1 trường hợp như vậy, nếu bỏ sót cũng có thể gây ra nguy cơ lớn”, Thượng tá Nhật nói.

Về việc kiểm tra nồng độ cồn, Thượng tá Nhật nhấn mạnh: “Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định về phòng dịch Covid-19, mỗi lần kiểm tra mất tối đa 2 phút, không mất quá nhiều thời gian của tài xế”.

Theo Thượng tá Nhật, thời gian tới lực lượng CSGT trên cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông, trong đó tập trung thực hiện kiểm soát, xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh vượt sai quy định, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm...
Hải Ngọc

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !