CSGT ra quân "lật tẩy" nhiều tội phạm nguy hiểm

Chiều 19/5, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT trên cả nước ngoài xử lý các vi phạm trật tự ATGT còn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ buôn bán heroin, tàng trữ hung khí…

Theo thông tin từ Cục cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên cả nước đã dừng kiểm soát 64.138 trường hợp, lập biên bản 14.616 trường hợp. Trong đó, có 2.015 trường hợp phải tạm giữ phương tiện; 787 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

CSGT đã xử phạt các lỗi như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn: 860 trường hợp; vi phạm ma tuý: 07 trường hợp; chở hàng quá khổ, quá tải: 140 trường hợp; vi phạm tốc độ: 1160 trường hợp; 1568 trường hợp liên quan GPLX hoặc đăng ký xe...

Trong ngày 18/5, cả nước ghi nhận 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.160 trường hợp chạy quá tốc độ, hơn 1.500 trường hợp không có giấy tờ hoặc giấy tờ không đúng quy định. Đặc biệt, trong ngày 18/5, CSGT liên tiếp phát hiện 7 vụ việc liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý tại Bắc Kạn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 3 nghi can vận chuyển 14 bánh heroin.

{keywords}
Hai nghi can vận chuyển 14 bánh heroin tại Bắc Kạn. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn.)

Theo đó, Xồng Bá Rống (23 tuổi) và Lầu Bá Vua (23 tuổi, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) vận chuyển ma túy trên một xe khách tuyến Hà Nội - Cao Bằng. Khi tới phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, chiếc xe bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra. Qua khám xét, công an phát hiện thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5 kg.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục bắt giữ Và Bá Pó (20 tuổi, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An), nghi can điều hành vụ vận chuyển ma túy này. Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vụ án đang được điều tra mở rộng.

Còn ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra ôtô con do Nguyễn Đình Việt (32 tuổi) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên chiếc xe có 1 túi vải màu đen, bên trong chứa 1.890 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác sau đó đã tiến hành tạm giữ người, tịch thu tang vật đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc cho Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Trong khi đó, Đội CSGT – Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 xe mô tô mang BKS 51A-797.40 do Dương Quốc Dung (SN 1992) điều khiển chở theo 04 đối tượng có 04 mã tấu tự chế. CSGT đã bàn giao các đối tượng cho Đội CSHS tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp đến là CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 03 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ 18 thùng thức ăn hải sản, 20 xe đạp trẻ em, nhiều thùng chứa bia, nước ngọt, bánh kẹo, mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các tổ tuần tra kiểm soát đã bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Tiến Dũng

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !