CSGT đội mưa phân luồng giao thông trong ngày giáp Tết

Lực lượng CSGT Hà Nội luôn ứng trực 100% quân số ở các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn để hướng dẫn phục vụ người dân đón Tết vui Xuân, đảm bảo trật tự ATGT, phòng tránh xảy ra TNGT trên địa bàn.

Ngày 9/2, PV có mặt tại ngã ba Giải Phóng đi Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam Hà Nội, tổ công tác CSGT Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đứng dưới mưa để hướng dẫn phương tiện của nhân dân từ trung tâm TP Hà Nội lưu thông hướng ra Pháp Vân để về các tỉnh.

{keywords}
CSGT phân luồng giao thông.

Trao đổi nhanh với PV, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị ứng trực 100% quân số để đảm bảo hướng dẫn phân luồng giao thông tại các nút giao thông Pháp Vân - Giải Phóng; Giải Phóng- Kim Đồng; Giải Phóng- Nguyễn Hữu Thọ; Ngọc Hồi- Phan Trọng Tuệ.

Năm nay phương tiện giao thông đi lại vắng, vì sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố được nghỉ về sớm. Ngoài ra, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cũng đã được nghỉ sớm.

Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên người dân chỉ có việc cần thiết mới ra đường, lượng phương tiện cũng ít hơn mọi năm.

Còn Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: “Trong dịp cuối năm này, đơn vị đã ứng trực 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các tuyến đường như: Đường trên cao vành đai 3, tuyến xuyên tâm và tại các nút giao thông trọng điểm như: Cổng bến xe Mỹ Đình; Trần Duy Hưng-Phạm Hùng; Đường trên cao vành đai 3-Đại lộ Thăng Long…là các hướng về phía Nam của thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc.

Đội cũng tiến hành tuần tra kiểm soát cũng như cắm chốt tại vị trí nút giao thông trọng điểm trên địa bàn để hướng dẫn phân luồng phục vụ bà con nhân dân đón Tết, vui Xuân đảm bảo trật tự ATGT, phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông (TNGT)  trên địa bàn.

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !