Truy tìm tài xế gây tai nạn kinh hoàng giữa trời mưa gió khiến 2 mẹ con nguy kịch

Camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc ô tô phóng rất nhanh, húc đẩy 2 nạn nhân cả trăm mét trong đêm mưa rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 12/10, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm lái xe ô tô gây tai nạn nghiêm  trọng tại đường Văn Khê vào tối 10/10.

{keywords}
Hình ảnh chiếc xe ô tô gây tại nạn.

Theo Công an quận Hà Đông, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 10/10, trước số nhà 90 TT20 đường Văn Khê (khu đô thị Văn Phú thuộc phường Phú La, Hà Đông), xe chạy theo hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú – quốc lộ 6.

Khi đó, anh Hoàng Trọng P. (SN 1990, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Đặng Thị H (SN 1968), đến trước của số nhà 90 TT20 đường Văn Khê thì một chiếc xe ô tô con tối màu đi từ sau lao tới từ phía sau khiến cả 2 người ngã nhào xuống đường.

Thời điểm xảy ra sự việc trời mưa to, đường vắng. Tuy nhiên, do tốc độ chạy quá cao, khoảng trên dưới 90km/h, sau khi húc trúng mẹ con anh P., chiếc ô tô tiếp tục phóng vọt, đẩy hai nạn nhân cách vị trí va chạm chừng 100m.

{keywords}
Chiếc xe rất nhanh khi gây tai nạn. (Ảnh công an cung cấp)

Mẹ con anh P. nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, đến hôm nay (12/10), dù đã trải qua phẫu thuận nhưng cả 2 mẹ con vẫn chưa tỉnh.

Qua camera an ninh và tài liệu thu thập của cơ quan Công an Hà Đông cho thấy, xe ô tô bỏ chạy có đặc điểm từ 5-7 chỗ, tối màu, gầm cao.

Cơ quan Công an Hà Đông kêu gọi người và phương tiện đã gây ra vụ tai nạn nói trên liên hệ cơ quan chức năng để khai báo sự việc. Nếu ai che giấu hoặc chứa chấp thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân phát hiện xe ô tô gây tai nạn có đặc điểm nêu trên, đề nghị báo cho công an Hà Đông hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !