Công an Đà Nẵng ra quân ngăn chặn “quái xế”

Tối 25/4, CSGT phối hợp Công an các đơn vị, địa phương ở TP Đà Nẵng đã ra quân tuần tra, ngăn chặn các hành vi sử dụng xe mô tô phân khối lớn, độ chế có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng trên phố.

Trong lễ ra quân, ngoài lực lượng CSGT còn có sự phối hợp, hỗ trợ của Công an quận Hải Châu; lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy, cơ động và Cảnh sát 113.

Bắt đầu từ 21 giờ 30, tại chốt kiểm tra đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), tổ chuyên đề thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn đã dừng, kiểm tra hàng loạt phương tiện khả nghi có sử dụng rượu bia, tổ chức đua xe trái phép.

{keywords}
Tổ tuần tra lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Chỉ sau 15 phút làm việc, chốt kiểm tra nhận được tin báo về nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe "độ" lạng lách đánh võng di chuyển theo hướng Cầu Rồng – cầu Tiên Sơn nên chuẩn bị đóng lõng, xử lý.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển 4 xe tay côn lập tức quay đầu bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT tại chốt lập tức đuổi theo khống chế. Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng H.T.T.H (SN 2001, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe mô tô BKS 92F1 – 370.71 lập tức tăng ga, lao thẳng xe vào tổ trực đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng liền khống chế, bắt gọn chuyển về trụ sở Công an phường Hòa Cường Bắc để tiếp tục xử lý. Trong quá trình vây bắt, 2 cảnh sát bị xây xước nhẹ.

{keywords}
Các phương tiện vi phạm bị thu giữ trong đêm ra quân.

Trong thời gian 6 giờ đồng hồ (từ khoảng 21 giờ ngày 25/4 đến 3 giờ ngày 26/4), các tổ tuần tra đã phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tạm giữ 15 xe mô tô, 1 xe ô tô, trong đó 6 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn (1 ô tô, 5 mô tô); 4 trường hợp lạng lách đánh võng, còn lại vi phạm hành vi không chấp hành hiệu lệnh, giảm thanh, không mang giấy tờ.

Trong số những trường hợp bị phát hiện vi phạm, rất nhiều thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, có trường hợp chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng thích đua đòi, a dua tìm kiếm cảm giác mạnh khi chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên phố. Thậm chí, có trường hợp còn bất chấp lực lượng kiểm tra, có hành vi bỏ chạy khi gần đến chốt kiểm tra.

Ngoài việc phòng, chống đua xe trái phép, lực lượng làm nhiệm vụ trong đợt ra quân này còn xử lý các hành vi sử dụng rượu bia, test ma túy và các hành vi vi phạm về TTATGT.

Các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách trên phố thường rất manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, đe doạ trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Vì vậy, ngoài lực lượng CSGT, còn có sự hỗ trợ của nhiều lực lượng khác.

P.Liên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !