Đà Nẵng: Đánh giá học sinh gắn với việc tuân thủ luật giao thông

CSGT Đà Nẵng sẽ mở chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Ngày 8/6, Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho hay, hiện trên địa bàn TP nổi lên tình trạng học sinh phổ thông (nhất là học sinh cấp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở) vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đặc biệt gần đây xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy tự ý thay đổi thiết kế, kết cấu xe (độ, chế) chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh (bốc đầu xe)... hết sức nguy hiểm.

{keywords}
CSGT Đà Nẵng tuần tra, xử lý nghiêm học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. (Ảnh do CSGT Đà Nẵng cung cấp)

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong trường học, trên truyền thông và mạng xã hội đối với đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

CSGT Đà Nẵng sẽ phối hợp với các nhà trường tổ chức thực hiện việc ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ đối với phụ huynh, học sinh. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an TP trong việc tuyên truyền, quản lý, nhận xét, đánh giá, gắn với kết quả học tập giữa và cuối năm học.

Đặc biệt, CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ mở chyên đề tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trung tá Phạm Hồng Hải nêu rõ: “Lực lượng chức năng sẽ tập trung ngăn chặn, xử lý các hành vi nguy hiểm như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 hàng 3, chở quá số người quy định, đặc hiệt là hành vi của một số thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh…”.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 12/5/2020, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công an TP mở đợt cao điểm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên, nhất là các hành vi nguy hiểm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cũng đề nghị Chủ tịch kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các quận, huyện chỉ đạo Công an quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng được giao phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh.

Đà Nẵng: Đề nghị Công an xử lý nghiêm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy

Đà Nẵng: Đề nghị Công an xử lý nghiêm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy

Ban ATGT Đà Nẵng đề nghị Công an TP tập trung ngăn chặn, xử lý HS-SV điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe...

Hải Châu

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !