Clip người phụ nữ thoát chết trong gang tấc khi chiếc xe ô tô đâm vào quán

Đang ngồi bán hàng, một người phụ nữ ở huyện Yên Thành (Nghệ An) may mắn thoát chết trong gang tấc khi một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào quán (ki ốt).

Chiều tối 22/11, ông Phan Hoàng Thụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, trong đó một người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc.

{keywords}
Người phụ nữ đang ngồi bán hàng...

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h42’ ngày 22/11, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 7B (chưa rõ danh tính lái xe). Khi đi qua địa bàn xóm Tân Xuân (xã Xuân Thành) thì bất ngờ mất lái, đâm vào một ki ốt bán thuốc thú y bên đường.

Thời điểm này, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đang ngồi bán hàng thì hoảng hốt khi chiếc xe đâm mạnh vào. Rất may, nạn nhân thoát nạn trong gang tấc.

{keywords}
...Sau đó hoảng hồn khi chiếc xe ô tô đâm mạnh vào ki ốt.
{keywords}
Người phụ nữ thoát chết trong gang tấc.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị đâm tung tóe, chiếc xe bị méo mó phần đầu và bên hông xe. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để xác minh, làm rõ.

“Chiếc xe ô tô bị mất lái rồi bất ngờ đâm vào ki ốt bán thuốc thú ý bên đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người”, ông Thụ cho biết thêm.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 14h30’ ngày 22/11, một chiếc xe bồn đi trên quốc lộ 46 từ Cầu Rộ vào xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Khi đến địa bàn xã Thanh Thủy thì bất ngờ mất lái, lao qua rào chắn lan can sắt rồi lật nghiêng.

Tại hiện trường, khoảng 10m lan can sắt bị vò nát do xe bồn lao qua, đầu chiếc xe bồn bị biến dạng.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc trong vườn nhà dân không có người.

Việt Hòa

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !