Cứu 3 người mắc kẹt trong cabin ô tô sau vụ tai nạn trên đường vành đai 3

Sáng 12/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, các chiến sĩ công an của đơn vị vừa giải cứu 3 người mắc kẹt trong cabin ô tô thành công.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 12/5, trên đường vành đai 3 trên cao đoạn thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người mắc kẹt trong cabin ô tô.

{keywords}
Các chiến sĩ PCCC &CNCH đến hiện trường giải cứu các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân liền báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 1h08’ ngày 12/5, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô tải mang BKS: 29H-00507 và 29H-70234.

Khu vực xảy ra tai nạn: Đường vành đai 3 trên cao, hướng đi Big C đi Mai Dịch, đối diện Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC Công an quận Nam Từ Liêm  xuất 1 xe chỉ huy, 01 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe chữa cháy đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, mở cabin xe tải BKS 29H-00507 cứu 03 người bị nạn gồm ông Nguyễn Văn Hiệp, lái xe và bà Phạm Thị Mừng, vợ lái xe cùng bà Phạm Thị Tiến) bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu, bàn giao hiện trường cho cơ quan Công an phường Mỹ Đình 2 tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !