Tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông trên cầu Thăng Long

Hai chiếc xe ô tô lưu thông cùng chiều theo hướng Mai Dịch đến cầu Thăng Long thì xảy ra va chạm khiến 1 tài xế bị thương, ngất xỉu và mắc kẹt trong cabin.

Trưa 21/8, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) vừa giải cứu một nam tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông”.

{keywords}
Khu vực hiện trường xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h35 phút 21/8, tài xế Vũ Văn H. (SN 1998, địa chỉ tại khu phố Quang Vinh, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 29C-765.84 di chuyển trên đường trên cao theo hướng lưu thông Mai Dịch đến cầu Thăng Long thì xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô mang BKS: 29C-724.76 do tài xế Vũ Quang T. điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô tải bị biến dạng, tài xế H. bị ngất, mắc kẹt trong cabin.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát cứu hộ đến hiện trường tiếp cận vụ tai nạn.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều 3 ô tô chuyên dụng đến hiện trường, tới nơi phối hợp Đội Giao thông Công an quận, Đội Cảnh sát giao thông số 6 phân luồng giao thông, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 – Công an Thành phố Hà Nội tiến hành sử dụng phương tiện chuyên dụng banh cắt thủy lực để cứu nạn nhân đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

{keywords}
Cảnh sát tìm cách đưa lái xe mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân đều có giấy xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 còn hiệu lực, tài xế H. chấn thương chân phải, tay trái.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

{keywords}
Khi cảnh sát đến hiện trường lái xe vẫn bị mắc kẹt trong ca bin.
{keywords}
Trên người lái xe có khá nhiều vết thương.
{keywords}
Sau khi được giải cứu, lực lượng chức năng sơ cứu cho tài xế.
{keywords}
Sau đó chuyển tài xế đến bệnh viện cấp cứu.

 Hải Ngọc

Dùng máy xúc phá cabin đưa thi thể tài xế mắc kẹt ra ngoài sau tai nạn

Dùng máy xúc phá cabin đưa thi thể tài xế mắc kẹt ra ngoài sau tai nạn

Lực lượng chức năng đã phải dùng tới sức mạnh từ chiếc máy xúc mới có thể phá phần cabin bẹp dúm đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !