Xe tải lật sau va chạm với xe máy, 4 người chết, 2 người trọng thương

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy chết tại chỗ, 2 người trên xe tải rơi xuống vực được cứu hộ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km72+750 trên QL49 thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 18h30 ngày 10/8.

TNGT nghiêm trọng trên QL49 qua Huế làm 4 người chết, 2 người trọng thương 1

Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống vực bên QL49 trong đêm.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở keo tràm lưu thông trên QL49 theo hướng từ A Lưới về Huế. Khi đến đoạn Km72+750, thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải này đã bị lật và hư hỏng nặng sau khi va chạm với 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

TNGT nghiêm trọng trên QL49 qua Huế làm 4 người chết, 2 người trọng thương 2

Chiếc xe ô tô tải chở cây keo tràm bị lật.

Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong số các nạn nhân trên, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người trên xe ô tô tải rơi xuống vực sâu được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TNGT nghiêm trọng trên QL49 qua Huế làm 4 người chết, 2 người trọng thương 3

Công tác cứu hộ cứu nạn được gấp rút triển khai trong đêm.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !