3 vụ tai nạn, 5 người tử vong trong 1 buổi chiều ở Bình Dương

Từ chiều đến tối hôm qua (8/10), tại Bình Dương liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết.

Đến khuya 8/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm giữa xe container và xe mô tô khiến hai thanh niên chết tại chỗ.

Bình Dương: 1 buổi chiều, 5 người chết vì tai nạn giao thông - ảnh 1

Chiếc xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh: KD)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, một chiếc xe container đi hướng từ Bình Dương về TP HCM. Khi đi đến đoạn thuộc phường Bình Hòa (TP Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe máy 50X1-094.26 do hai thanh niên chở nhau.

Vụ va chạm mạnh khiến cả hai lọt vào gầm xe container tử vong tại chỗ. Xe container không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bình Dương: 1 buổi chiều, 5 người chết vì tai nạn giao thông - ảnh 2

Chiếc ô tô điên lao vào hai chiếc xe máy khiến 2 người tử vong. (Ảnh: KD)

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An cũng xảy ra hai vụ giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết.

Tại TP Dĩ An, chiếc ô tô 7 chỗ biển số 51H-358.64 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương. Khi đi đến đoạn đường thuộc phường An Bình (TP Dĩ An) thì bất ngờ tông vào xe mô tô 60B4 243.26 chạy cùng chiều phía trước khiến một học sinh lớp 12 tử vong.

Bình Dương: 1 buổi chiều, 5 người chết vì tai nạn giao thông - ảnh 3

Cô gái bị xe đầu kéo cán chết thương tâm. (Ảnh: KD)

Chưa dừng lại chiếc xe tô tô tiếp tục lao về phía trước tông vào xe mô tô 37M1-523.13 do một tài xế Grab bike điều khiển, cũng khiến người này tử vong.

Tại TP Thuận An, xe container 51C-290.84 lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An), thì xảy ra va chạm với xe mô tô do chị NTBH (23 tuổi, quê ở Bà Rịa- Vũng Tàu) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chị H. bị cuốn vào gầm xe tử vong.

Theo plo.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !