Hàng trăm “ma men” ở huyện Cư M’gar bị phát hiện, phạt hơn 1 tỷ đồng

Hàng trăm trường hợp uống rượu bị lực lượng CSGT huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xử lý nồng độ cồn với tổng tiền phạt lên đến hơn 1 tỷ đồng kể từ Tết âm lịch đến nay.

{keywords}
CSGT kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Công an huyện Cư M’gar, chỉ  trong vòng 3 tháng đầu năm, đơn vị này đã xử lý 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, độ tuổi vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên và trung niên có độ tuổi từ 40 đến 45.

Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có nồng độ cồn rất cao, hơn 0,25 mg/l khí thở. Đặc biệt có 9 trường hợp không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Theo anh Hoàng Minh (trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar), việc tụ tập uống rượu trong các buôn làng địa phương rất nhiều, đặc biệt là những người trẻ, thanh thiếu niên.

“Sau khi uống rượu, họ lại chạy ra đường phóng bạt mạng. Công an huyện Cư M’gar đã kiểm tra nồng độ cồn nghiêm ngặt nhưng lâu lâu vẫn có một số trường hợp bị bắt phạt rất nặng”, anh Minh cho hay.

Anh Hoàng Nghĩa, một người sống ở huyện Cư M’gar lâu năm thông tin, việc thanh niên uống rượu xong lao xe máy ra đường gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông.

Theo anh Nghĩa thì anh đã chứng kiến nhiều lần việc các "ma men" cứ lao ra đường là phóng bạt mạng không kể gì chết sống và thường những trường hợp thế này lại hay gây tai nạn nguy hiểm.

Một lãnh đạo công an xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar) xác nhận trên địa bàn có tình trạng thanh niên uống rượu chạy xe ra đường…

“Cảnh sát giao thông huyện cũng vào địa bàn làm thường xuyên, họ đo nồng độ cồn và có nhiều trường hợp bị CSGT phạt nặng về hành vi trên”, vị Công an xã này cho biết.

Ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) thông tin, tình trạng tụ tập ăn nhậu diễn ra thường xuyên trên địa bàn, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (còn người lớn chủ yếu là đi đám cưới, đám hỏi..) và khi phát hiện lực lượng CSGT, họ bỏ chạy luồn lách vào các nhánh nhỏ đường thôn, buôn nên rất khó bắt giữ.

“Để hạn chế tình trạng trên, lực lượng CSGT phải tăng cường tuần tra thường xuyên, xử phạt hành chính thật nặng. Ở địa phương, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con hiểu được tác hại của rượu bia…”, ông Hoan chia sẻ.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !