Hà Nội: Ba người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe nát bét

Sau vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cầu Thanh Trì, 3 người trên xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt kịp thời, phá cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Ngày 22/3, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 3 nạn nhân bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông.

Hà Nội: Ba người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe nát bét - 1

Tài xế xe tải cùng 2 phụ xe bị thương nặng, mắc kẹt trên cabin.

Theo đó, khoảng 4h sáng nay (22/3), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu Thanh Trì, địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC - Công an quận Hoàng Mai đã xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 (Phòng PC07 - Công an TP Hà Nội) tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Hà Nội: Ba người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe nát bét - 2

Cảnh sát PCCC vừa sơ cứu nạn nhân, vừa phá cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, xe tải BKS 89K-3780 đã đâm vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc BKS 12R-007.55. Toàn bộ phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn.

Tài xế xe tải là anh Trần Văn Quỳnh (SN 1983, quê Hải Dương) cùng 2 phụ xe là anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1980) và Nguyễn Phú Thành (SN 1991) bị thương nặng, mắc kẹt trên cabin.

Trước tình huống nguy cấp, các chiến sĩ PCCC một mặt tìm cách sơ cứu, cố định phần đầu, cổ các nạn nhân; một mặt dùng kích, kìm hơi để banh, cắt cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài kịp thời và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Ba người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe nát bét - 3
Hà Nội: Ba người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe nát bét - 4

Toàn bộ phần đầu xe tải nát bét sau tai nạn.

Công an phường Lĩnh Nam sau đó đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (Công an quận Hoàng Mai) tiếp tục thụ lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã điều xe cứu hộ đến kéo xe bị nạn để các phương tiện lưu thông bình thường, không để xảy ra ách tắc vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo dantri.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !