380.000 người khuyết tật có cơ hội lao động tái hòa nhập cộng đồng

Dự án sản xuất các module chân tay giả giá rẻ của Vulcan Augmetics với các cảm biến giúp người khuyết tật cầm nắm dễ dàng sẽ là cơ hội “tái sinh” sức lao động cho khoảng 380.000 người khuyết tật Việt Nam

Module chân tay giả giá rẻ của Vulcan Augmetics

Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên, 40% thất nghiệp, trong đó có khoảng 380.000 người khuyết tật vận động trong độ tuổi lao động. Việc người khuyết tật bị hạn chế tham gia thị trường lao động khiến cuộc sống của họ và gia đình gặp nhiều khó khăn, trong khi đó xã hội rất thiếu những dự án giúp người khuyết tật lấy lại khả năng lao động.

Với suy nghĩ đó, Trịnh Khánh Hạ và các cộng sự tại Vulcan Augmetics đã phát triển dự án sản xuất các module chân tay giả giá rẻ, giúp tái sinh cuộc sống cho người khuyết tật. Sản phẩm của Vulcan Augmetics được gắn các cảm biến giúp người khuyết tật có thể thực hiện các thao tác cầm nắm. Người dùng có thể sử dụng thành thạo các thao tác trong vòng 2 tuần.

Khánh Hạ cũng cho biết nhóm sử dụng giải pháp in 3D để có thể dễ dàng nhân rộng và hạ giá thành sản phẩm. Giá của sản phẩm hiện chỉ bằng khoảng 1/5 các sản phẩm có chức năng tương tự.

Hiện nay, sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm và đã có 2 người khuyết tật dùng thử. Dự kiến quý 1/2019 sản phẩm sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, Vulcan cũng đang thực hiện 1 dự án CSR (trách nhiệm doanh nghiệp xã hội), tuyển chọn một số người khuyết tật để họ làm việc trong các quán cà phê, nhà hàng hoặc những vị trí phục vụ với module này nhằm chứng minh rằng người khuyết tật có khả năng làm việc và có thể tự tạo ra thu nhập.

Khánh Hạ cho biết: “Có thể nói, đây không chỉ là một sản phẩm dành cho cộng đồng mà đây còn là dự án giúp thay đổi quan điểm xã hội của mọi người và đó là điều chúng tôi đang làm, giúp người khuyết tật trở nên độc lập, tự tin hơn”.

Dự án này của Khánh Hạ đã giành giải nhất của cuộc thi Doanh nhân cộng đồng - Blue Venture Award lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Với chiến thắng này, Khánh Hạ và các cộng sự sẽ được tham gia khóa đào tạo huấn luyện tại Anh và trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia vòng thi “The Venture” quốc tế.

Không chỉ khẳng định khả năng của các doanh nhân cộng đồng, những dự án của cuộc thi đã đem lại những ảnh hưởng tích cực, giúp cải thiện đời sống của người dân.

Cụ thể, hơn 3 tấn “rác chết” vốn khó được thu mua, tái chế đã được xử lý tại hơn 100 trường học, hơn 300 tua bin gió phát điện giá rẻ tiết kiệm được 30% hóa đơn điện cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Cùng với đó, 140 điểm phân phối dầu dừa hữu cơ được thành lập tại Đồng bằng Sông Cửu Long vừa đẩy mạnh kinh tế khu vực vừa gia tăng thu nhập cho phụ nữ, góp phần hạn chế bạo lực gia đình. Nhiều người khuyết tật cũng tìm được cơ hội khôi phục khả năng lao động và có được công việc phù hợp.

Bạch Dương
Từ khóa: người khuyết tật khuyết tật vận động chân tay giả module chân tay giả sức lao động vulcan augmetics dự án cộng đồng

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !