195 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành khác lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về việc hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số. Theo đó, số tiền hỗ trợ dự kiến vào khoảng 195 tỷ đồng mỗi  năm.

Thời gian sinh con người phụ nữ chịu nhiều khó khăn. Bên cạnh khoản chi phí thiết yếu như: viện phí, quần áo cho con, tiền sữa, tiền ăn… người phụ nữ còn gặp khó khăn về sức khỏe. Trong thời gian này sức khỏe người mẹ chưa phục hồi, chưa thể làm được những việc nặng nhọc để có thu nhập, đặc biêt là những phụ nữ nghèo không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, chính quyền đoàn thể ở địa phương cũng như ở người thân chỉ mang tính nhỏ lẻ động viên về tinh thần là chủ yếu.

Bộ LĐTB&XH có các văn bản số 17/TTr-BLĐTB&XH ngày 21/2/2013 và số 801/LĐTBXH-BTXH ngày 14/3/2013 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về hỗ trợ 1 lần cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số.

Nội dung của dự thảo Quyết định bao gồm 6 điều với các nội dung chính như  sẽ hỗ trợ 1 lần đối với những phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số  với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Phương thức hỗ trợ sẽ là cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng, thời điểm hỗ trợ sẽ vào tháng đầu sau khi sinh con và nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ lấy từ ngân sách nhà nước, bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hoá gia đình.

195 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con? - ảnh 1
Nếu dự thảo này được Chính phủ phê duyệt thì đây sẽ là một chính sách cụ thể nhất để hỗ trợ cho phụ nữ khi sinh con, giúp họ vơi bớt đi khó khăn trong giai đoạn đầu sau sinh.

Được biết, đối tượng được hỗ trợ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Phụ nữ nghèo đã kết hôn, sinh một hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Phụ nữ nghèo, đã kết hôn, sinh con thứ 3, nếu cả hai vợ chồng hoặc 1 trong 2 người thuộc dân tộc ít người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số theo công bố chính thức của Bộ KH&ĐT.

Phụ nữ nghèo đã kết hôn, sinh lần thứ nhất và sinh 3 con trở lên.

Phụ nữ nghèo đã kết hôn, đã có 1 con đẻ, sinh lấn thứ 2 mà sinh 2 con trở lên.

Phụ nữ nghèo đã kết hôn, sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

Phụ nữ nghèo đã kết hôn, sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.

Phụ nữ nghèo đã kết hôn, đã có con riêng (con đẻ).

Phụ nữ nghèo chưa kết hôn, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Qua khảo sát thực tế, phần lớn ở phụ nữ nghèo đều có nguyện vọng được hỗ trợ và tha thiết đề nghị có chính sách hỗ trợ khi sinh con: 70,1% đề nghị được hỗ trợ tiền gạo; 33,3% đề nghị hỗ trợ y tế tiền thuốc chăm sóc sức khỏe; 5,4% đề nghị giảm 50% viện phí; 8,3% đề nghị xây dựng nhà trẻ.

Theo tính toán của Tổng cục dân số, Bộ y tế, cả nước có 12.000.000 phụ nữ nghèo, trong đó số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 chiếm 16%. Số lượng phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số hiện nay là 97.500 người/năm. Với mức hỗ trợ  là 2 triệu đồng/người thì ngân sách nhà nước bố trí vào khoảng 195.000.000.000 đồng /năm.

Nếu dự thảo này được Chính phủ phê duyệt thì đây sẽ là một chính sách cụ thể nhất để hỗ trợ cho phụ nữ khi sinh con, giúp họ vơi bớt đi khó khăn trong giai đoạn đầu sau sinh.

Lan Nguyễn

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !