12 – 13/12, Bưu điện tiếp tục chuyển phát nhanh vé chung kết AFF Cup

Trong 2 ngày 12 – 13/12, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển phát nhanh vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đến tận tay khách hàng ở 12 quận nội thành Hà Nội. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 đồng/1 đơn hàng.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam(Vietnam Post) đã chính thức đàm phán xong với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc chuyển phát vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục “bao thầu” chuyển phát vé cho khách hàng tại 12 quận nội thành Hà Nội trong 2 ngày 12 - 13/12/2018.

Theo đó, Vietnam Post sẽ tiếp tục “bao thầu” chuyển phát vé cho khách hàng tại 12 quận nội thành Hà Nội: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân.

Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay khách hàng trong hai ngày 12 -13/12/2018. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 đồng/1 đơn hàng.

Một điểm khác biệt lớn so với lần chuyển phát trước là việc chuyển hoàn lại vé. Đối với khách hàng không kịp nhận vé trong thời gian nhân viên Bưu điện đi phát vé tại nhà, thay vì phải ra trụ sở của VFF để nhận vé, khách hàng sẽ tới các bưu cục gần nhất để nhận vé.

Theo quy định của VFF, thời gian phát vé chuyển hoàn tại các bưu cục sẽ được thực hiện trong buổi sáng ngày 14/12. Sau thời gian này, số vé còn lại (nếu có) sẽ được chuyển về VFF.

Khi nhận vé, khách hàng cần phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để nhân viên Bưu điện đối chiếu với dữ liệu đăng ký vé online

Khi nhận vé, khách hàng cần phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để nhân viên Bưu điện đối chiếu với dữ liệu đăng ký vé online.

Đối với những trường hợp khách hàng không thể trực tiếp nhận vé vẫn có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người ủy quyền phải có bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đăng ký mua vé.

Trong chiều ngày 14/12, Bưu điện Việt Nam sẽ thông báo tới VFF và đơn vị đơn vị phân phối vé online GMO toàn bộ thông tin về vé đã phát qua đường Bưu điện.

Theo quy định của VFF, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, mỗi người chỉ được mua 1 lần theo số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 2 vé cùng mệnh giá.

Trước đó, Vietnam Post đã bố trí 200 nhân viên, bưu tá chuyển phát thành công hơn 15.000 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines tới người hâm mộ tại 12 quận nội thành Hà Nội.

Đa số khách hàng đều hài lòng về những tiện ích của dịch vụ chuyển phát vé tại địa chỉ yêu cầu, vừa đỡ mất thời gian, chi phí đi lại, xếp hàng nhận vé vừa đảm bảo thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Theo kế hoạch bán vé online trận chung kết AFF lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, sẽ có 4 loại vé theo mệnh giá:  200.000 đồng/vé,  350.000 đồng/vé,  500.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé.

Kênh bán vé online: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn.

Thời gian mở bán vé online chia thành 4 đợt: 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Bình Minh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !