Độc đáo phiên chợ ném cà chua để cầu may
Phiên chợ Chuộng nằm ở một mô đất ven sông Hoàng là nơi giáp danh giữa 2 huyện Đông Sơn và Triệu Sơn. Chợ Chuộng có từ bao giờ không ai hay, chỉ biết hàng năm đến ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch mọi người lại tụ tập nhau tham gia chợ phiên không kể già trẻ, gái trai.
Nét độc đáo của phiên chợ là những màn đuổi nhau ném “cà chua” không kể tuổi tác, là cuộc thi ném cà chua giữa 2 xã Đông Hoàng (Đông Sơn) và Dân Quyền (Triệu Sơn). Ngoài ra, đây là chợ đi đổ tuổi để cầu may, mọi người đến đây mua cây con, bánh đúc, bánh cuốn, bánh đa để về biếu bố mẹ, ông bà. Phiên chợ còn là nơi cho những người bạn 3 ngày Tết chưa gặp nhau hội ngộ.
Những người tham dự phiên chợ sẽ đuổi nhau, đánh nhau, ném cà chua vào nhau để xua đi cái xui xẻo của năm cũ và mong đón một năm mới bình an, may mắn hơn.
Về nguồn gốc của phiên chợ Chuộng theo ông Lê Văn Cung Bí thư Đảng ủy xã Đông Hoàng (Đông Sơn-Thanh Hóa) cho biết: “ Vào thời Lê khi vua Lê Lợi đem quân từ Lam Sơn đi đánh giặc qua đây đã cho quân sĩ nghỉ ngơi và chiêu mộ binh lính của ba huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn và Triệu Sơn, kể từ đó chợ Chuộng xuất hiện và lưu truyền cho đến ngày nay”.
Tuy nhiên, cũng theo ông Cung, do sự biến chất của phiên chợ, ngày càng nhiều nhữg thanh niên có sẵn mâu thuẫn với nhau lợi dụng ngày này để gây xích mích, rồi nạn cờ bạc hoành hành nên phiên chợ năm nay, BTC sẽ nghiêm cấm không cho dân ném cà chua mà chỉ có những màn biểu diễn tượng trưng.
Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại chợ Chuộng.
![]() |
Thanh niên hai làng cầm trên tay những túi cà chua sẵn sàng cho hội ném |
![]() |
Màn biểu diễn ném cà chua bắt đầu |
![]() |
Đuổi nhau để ném |
![]() |
Nụ cười tươi trên môi những thanh niên tham gia |
![]() |
Đồ chơi truyền thống trong phiên chợ |
![]() |
Những túi cà chua được buộc sẵn để bán với giá 10.000 đồng/túi |
![]() |
Nhưng năm nay rất ế ẩm vì BTC cấm ném cà chua |
![]() |
Bánh đa gấc, đặc sản của phiên chợ, người dân mua để cầu may |
![]() |
Toàn cảnh phiên chợ quê |