Số ca mắc sốt xuất huyết tuy chững lại nhưng vẫn ở mức cao, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi tiếp tục gia tăng trên địa bàn TPHCM trong tháng 9.
Tình hình bệnh sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam vẫn diễn biến phức tạp. Đã có những trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai.
Trước thực tế tỷ lệ tiêm phòng vắc xin sởi của TPHCM chỉ đạt 76%, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thừa nhận, nguyên nhân một phần chính từ nhân viên y tế.
Từ giữa năm 2018 đến nay, bệnh sởi đang bùng phát trở lại trên địa bàn TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung gây nên mối lo ngại lớn cho người dân. Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là do tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng quá thấp.
Đây ca bệnh đầu tiên được ghi nhận bị biến chứng viêm não - màng não gặp trong mùa dịch năm nay. Tình trạng bệnh nhân khá nặng vì rối loạn ý thức, thở ô-xy và đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức cấp cứu.
Mặc dù chưa đến thời điểm đỉnh dịch nhưng tại TPHCM, bệnh sởi liên tục diễn biến phức tạp từ tháng 8/2018 đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Từ đầu năm đến nay, dịch sởi bùng phát mạnh, nguyên nhân một phần do phụ huynh chủ quan, số khác tẩy chay vắc xin.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi tại khu vực phía Nam, ngày 21/1, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã kiểm tra một số địa bàn có nhiều số ca mắc bệnh sởi ở TP.HCM.
Mặc dù đã qua giai đoạn đỉnh dịch, thậm chí là “cuối mùa” nhưng số ca mắc sởi tăng mạnh tại khu vực phía Nam bao gồm cả trẻ em và người lớn, đặc biệt có khá nhiều thai phụ mắc sởi.