Dịch đau mắt đỏ: Vì sao cả nhà lây nhau?

Do đặc tính dễ lây lan nên dịch đau mắt đỏ đang gia tăng đột biến. Nhiều gia đình cả nhà cùng mắc đau mắt đỏ, tự mua thuốc về điều trị dẫn đến các biến chứng khó lường.

Dịch đau mắt đỏ: Vì sao cả nhà lây nhau? - ảnh 1

Dịch đau mắt đỏ đang bùng phát

Cả nhà cùng đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là một bệnh dễ lây nhiễm, thường lây sau khi tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, nước mắt người bệnh. Hoặc cũng có thể lây do cầm, nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như: Tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, khăn mặt…

Tại bệnh viện Mắt trung ương, sáng thứ hai đầu tuần, bệnh nhân đau mắt đỏ xếp hàng chờ đến lượt khám bệnh. Gia đình anh Phạm Quốc Hưng trú tại Lương Thế Vinh, Hà Nội đi khám cả nhà. 

Anh Hưng cho biết con trai 4 tuổi bị lây đau mắt đỏ đầu tiên và nhà trường cho nghỉ học ở nhà điều trị. Sau hai ngày, triệu chứng đau mắt đỏ của cháu bé đỡ nhưng cả nhà cùng nhau bị. Tiếp theo đến mẹ anh và vợ anh. Còn từ tối thứ 7 mắt anh Hưng sưng đỏ, cộm đau. Ngay trong sáng thứ hai, anh đưa cả nhà vào viện khám để lấy đơn thuốc điều trị.

Còn chị Bùi Thị Nhung - Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cả nhà chị bị nhiễm đau mắt đỏ. Dịch lây rất nhanh. Chị Nhung có triệu chứng đau đầu tiên sau đó hai con nhỏ và chồng chị cũng mắc. 

Hai bé được mua thuốc điều trị đã khỏi nhưng mắt chị Nhung vẫn đỏ, sưng và cộm như có hạt bụi trong mắt. Chị Nhung đến bệnh viện khám vì sợ các biến chứng. 

Nhớ đến mùa dịch năm ngoái, chị Nhung vẫn còn lo: "Năm ngoái tôi bị hai lần. Lần đầu 3 ngày sau mắt khỏi nhưng sau đó một tuần lại bị lại và điều trị gần tháng trời mời hết đỏ và sưng mắt. Năm nay mắt tôi như bị đau mắt hột nên tôi đi khám xem thế nào".

Theo ThS-BS Hoàng Cương - Bệnh viện Mắt Trung ương, dịch đau mắt đỏ tăng nhanh từ tuần trước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 300 - 400 bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện. 

Dịch đau mắt đỏ dễ lây lan nên việc cả gia đình đều mắc thường xảy ra ở các mùa dịch. Ngoài ra, lớp học, cơ quan, xí nghiệp, công sở cũng là môi trường khiến dịch bùng phát. 

Những thuốc nên tránh

Bệnh viện Mắt trung ương từng tiếp nhận bệnh nhân bị đau mắt đỏ do dùng thuốc sai cách dẫn đến biến chứng viên kết mạc cấp, giảm thị lực. Trường hợp của chị Bùi Thị Hải trú tại Long Biên, Hà Nội là một ví dụ. 

Dịch đau mắt đỏ: Vì sao cả nhà lây nhau? - ảnh 2

Trẻ bị đau mắt đỏ ngày càng gia tăng.

Chị Hải bán hàng ở siêu thị. Đi làm về, chị thấy thấy mắt đau, có hạt bụi nên dụi mắt nhiều. Đến đêm thấy mắt đau nhiều hơn, chảy nước mắt. Sáng ngủ dậy chị Hải thấy hai mắt đỏ ngầu nên biết mình bị đau mắt đỏ. 

Sau đó, chị ra hiệu thuốc tự mua thuốc về điều trị. Kết quả, bệnh giảm, mắt không còn đỏ như trước nhưng được vài hôm, chị Hải rửa mặt thấy có máu chảy từ mắt ra. Chị Hải hoảng loạn đi khám bệnh được bác sĩ cho biết bị viêm kết mạc cấp, biến chứng từ đau mắt đỏ.

Bác sĩ Cương khuyến cáo, để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, phải chú ý giữ vệ sinh cá nhân, tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh.

Đặc biệt không nên dùng chung khăn, chậu rửa mặt, tránh dụi mắt. Luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân và nơi sinh hoạt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Nếu bị bệnh cần nghỉ 7-10 ngày để cách ly và điều trị dứt điểm, tránh lây sang người khác.

Khi mắc bệnh người bệnh không tự ý nhỏ mắt bằng loại thuốc có thành phần Cocticoid như: Clodexa, Nemydexa, Dexaclor, Polydexa vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực. Thói quen khi có bệnh đi mua thuốc về nhỏ rất dễ làm hại mắt.

Đặc biệt không sử dụng các phương pháp chữa trị được truyền tai nhau như xông mắt bằng lá trầu không, đắp mắt bằng rau dấp cá, rau má, thổi gừng... Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các phương pháp trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ, do vậy nếu thực hiện các biện pháp này thì rất nguy hiểm cho đôi mắt. Có những bệnh nhân đã bị mù vĩnh viễn vì các phương pháp xông dân gian.

Đối với trẻ em khi phát hiện đau mắt đỏ cần được nghỉ học từ 5 - 7 ngày. Hệ thống y tế học đường cần bảo đảm trẻ phải được rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay chuyên dụng, sát trùng vật dụng chung. Trong gia đình, cần cách ly người bệnh với người xung quanh, nói chuyện với bệnh nhân ở cự ly trên 80cm, tránh bắt tay, ôm hôn… 

Bộ Y tế đang lo ngại dịch đau mắt đỏ bùng phát hiện nay trùng với thời điểm tựu trường, trong khi học sinh, nhất là các đối tượng học sinh nhỏ tuổi ở bậc tiểu học, mầm non thường nhạy cảm với các loại vi rút, do đó nguy cơ lây lan dịch trong trường học rất lớn.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !