Trẻ 6 tuổi nôn ói, đau bụng, bác sĩ gắp ra 5 viên bi nam châm

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ Ch. G. H. 6 tuổi, nữ, ngụ ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, nôn ói.

Dây tai nghe dài 20 cm trong niệu đạo nam thanh niên, bác sĩ 'choáng váng' khi biết nguyên nhân

Người bệnh thú nhận rằng chính anh đã tự nhét dị vật vào niệu đạo, không may nó bị đẩy vào quá sâu, dẫn đến mắc kẹt. Các bác sĩ đã phải nội soi bàng quang để lấy dị vật ra ngoài cho nam thanh niên.

Bé 2 tuổi tím tái vì mảnh xương cá sắc nhọn chọc vào thực quản

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa tiến hành nội soi gắp dị vật là một mảnh xương cá sắc nhọn ra khỏi đường thở cho một bệnh nhi 2 tuổi.

Ho ra máu suốt 20 năm do mảnh ống xương heo 'núp' sau tim

ThS, BS Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa gắp thành công dị vật là mảnh xương ống heo (dài 5 cm) bị bóng tim “che giấu” suốt 20 năm trong thành phế quản của bệnh nhân 50 tuổi ở Kiên Giang.

Quý ông 'tìm cảm giác lạ' với xoài, dây lưng, xúc xích...

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã cấp cứu thành công, lấy ra dị vật là cây xúc xích loại to, có chiều dài khoảng 15 cm kẹt trong hậu môn bệnh nhân nam 19 tuổi.

Cắt cỏ ở hàng rào, dây kẽm gai đứt xuyên thẳng thành bụng

Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim do dị vật xuyên trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.

Đau bụng, đi ngoài ra máu chỉ vì thói quen nhiều người hay mắc phải

Tăm xuyên thủng dạ dày, thuốc nguyên vỏ nhựa với các cạnh sắc như dao cắm vào ống hậu môn trực tràng… là những tình huống khiến người bệnh không thể ngờ.

Cô giáo nhanh trí cứu nam sinh nuốt phải nắp chai nước suýt nghẹn thở

Nhờ hành động nhanh trí của cô giáo, nam sinh 9 tuổi đã thoát chết sau khi không may nuốt phải nắp chai nước.

Con trai nhét hạt cườm vào mũi làm mẹ loay hoay khổ sở lấy ra, chỉ 1 thao tác nhẹ chiếc hạt lập tức rơi ra ngoài

Vẫn còn may là vì hạt cườm này thuộc loại khá to nên không chui xuống mũi của cậu bé.

Hóc đồng xu, hạt, uống nhầm rượu, dầu... ngày Tết, cảnh báo cha mẹ để mắt trẻ nhỏ

Theo BS Nguyễn Cát Phương Vũ – Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua các bác sĩ của bệnh viện liên tiếp cấp cứu các trường hợp bệnh nhi bị tai nạn trong dịp Tết.

Lấy mảnh dị vật trong tim bệnh nhân suốt 6 năm

Ngày 11/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.H (54 tuổi) ở Kim Bôi, Hòa Bình nhập viện do có dị vật mắc kẹt ở tim.

Bé gái 22 tháng tuổi suy hô hấp, rò khí quản vì nuốt pin đồ chơi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật nội soi thành công, cứu sống bé gái 22 tháng tuổi ở Thái Bình bị tổn thương thực quản phức tạp do nuốt phải pin dạng cúc áo.

Nghệ An: Kịp thời cấp cứu người đàn ông bị mẩu xương gà bịt kín đường thở

Các bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa cấp cứu kịp thời cho một người đàn ông nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, tím tái do bị mẩu xương gà bịt kín đường thở.

Quảng Nam: Bé gái nhập viện vì mảnh kim loại niềng răng rơi vào họng

Sáng 23/7, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa gắp thành công dị vật là mảnh kim loại dài 3cm trong vùng họng bệnh nhân nhi.

Một phút lơ đễnh của người lớn, bé phải gây mê lấy vật rất thường gặp trong mỗi gia đình

Trong lúc chơi đùa nhưng người lớn không để ý, trẻ 31 tháng tuổi đã nhét mấy cúc áo vào mũi. Dù cố gắng lấy nhưng không hết, gia đình buộc phải đưa bé đến viện gây mê mới lấy hết.

Trẻ bóc kẹo ăn, nhét nilon vào mũi và lời khuyên của chuyên gia

 

Bé 34 tháng tuổi được bố mẹ cho tự chơi, tự bóc kẹo ăn. Trước khi vào viện 2 ngày, bé quấy khóc, chảy nước mũi lẫn nhầy máu…

 

Bé gái tắc ruột do thói quen ăn tóc từ 2 tuổi

Bé có thói quen ăn tóc từ nhỏ (khoảng 2 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị theo cơn, nôn khan, không sốt, chướng bụng trên rốn.

Những dị vật trong dạ dày bệnh nhân khiến bác sĩ cũng hoảng

Nhiều trẻ nuốt cả chiếc bấm móng tay, ăn cả búi tóc, nuốt tai nghe…vào bụng khiến các bác sĩ cũng hốt hoảng. Đa số những trẻ này đều bị ảnh hưởng tâm lý.

Quảng Nam: Nhập viện cấp cứu do nuốt răng giả khi uống thuốc

Trong lúc uống hai viên thuốc trị khớp, người phụ nữ U60 ở Quảng Nam không may nuốt phải răng giả, phải nhập viện cấp cứu.

Quảng Nam: Uống thuốc bổ, người đàn ông nuốt luôn…răng giả

Trong lúc uống viên thuốc bổ, người đàn ông U60 không may nuốt phải răng giả và được các bác sĩ nội soi gắp ra ngoài.

Cứu sống nam thanh niên bị thủng màng tim, tổn thương cơ tim thất trái

Bệnh nhân nam 22 tuổi đang ngồi chẻ củi thấy dị vật kim khí bắn vào ngực sau đó gây khó thở, đau tức ngực nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bé 8 tháng hóc mảnh kim loại từ vật dụng nhà bếp nhiều nhà dùng

BS CK2 Trần Thiện Nhơn, khoa Tai Mũi Họng Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, khoa vừa gắp dị vật thành công cho bé trai 8 tháng tuổi mới tập ăn dặm.

Nhét dị vật vào niệu đạo, nguy cơ hoại tử 'của quý'

Mới đây, người đàn ông An Giang bị bạn nhậu nhét ống vít dài 6cm vào 'của quý', trước đó ở Hà Nội một nam thanh niên cũng dùng vỏ bút bi nhét vào 'cậu nhỏ'. Kết quả cả hai đều phải cầu viện bác sĩ.

Vì sao con người có thể ăn đinh, tóc, bấm móng tay?

Hội chứng Pica - thói quen ăn những thứ mà người bình thường không ăn. Những người bị hội chứng này có thể ăn kim loại, ăn tóc, ăn đất…

Hoảng hồn bé gái nhét dị vật vào vùng kín

Ở độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi trẻ thường tò mò về cơ thể mình nên có nhiều trẻ đã nhét các dị vật vào âm đạo dẫn tới viêm âm đạo, chảy dịch. Nếu không phát hiện gắp dị vật sớm có thể nguy hiểm cho trẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !