Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10

15h30 hôm nay, sĩ tử đã kết thúc bài làm trắc nghiệm môn Hóa học. Nhiều em cho biết đề ra tương đối khó so với năm trước, có câu "đánh lừa" học sinh.

Xem đề thi và đáp án môn Hóa học, Ngữ văn TẠI ĐÂY.
Xem thông tin thí sinh làm bài môn Văn TẠI ĐÂY.

Kết thúc buổi thi, phần lớn các thí sinh được hỏi tại hội đồng thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết trong đề chỉ có khoảng 5 câu khó, 30 câu trung bình, còn lại là câu dễ. Mặc dù hội đồng thi tại Trường Ams bao gồm học sinh trường Ams, trường Chu Văn An… là những nơi có nhiều học sinh giỏi nhưng nhận định chung của các em là: Với đề hóa này sẽ khó để đạt điểm giỏi.

Hoàng Minh, THPT Chu Văn An, dự thi đại học khối D chia sẻ: “Thật sự thì em thấy môn Hóa không dễ… ăn chút nào. Bởi môn thi này có nhiều phần lý thuyết đánh lừa, chưa kể phần bài tập cũng khá… khoai”.

Em Tạ Duy, học sinh trường THPT Chu Văn An cho biết: "Đề thi Hóa năm nay tương đối khó so với các năm trước. Phần lý thuyết dễ nhưng phần bài tập học sinh dễ bị nhầm lẫn. Bạn nào học lực trung bình có thể đạt 5 điểm, học sinh bình thường khó đạt điểm loạt giỏi".

Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 1
Thí sinh kết thúc môn Hóa tại hội đồng thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh Quyên Quyên.

Bạn học cùng trường với Tạ Duy, em Nguyễn Văn Nhật cho biết: "Em tính mình được khoảng 9,5 điểm. Theo em, đề năm nay khó hơn so với các năm trước. Phần lý thuyết có một câu đánh lừa em không làm được. Phần bài tập đã khá quen thuộc, có những dạng đã được làm quen từ cấp 2 nên em không gặp khó khăn gì.

Tương tự, em Phương Anh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng nhận định đề tốt nghiệp môn Hóa có tính phân loại cao. Đề có khoảng 5 câu khó.

Tại hội đồng thi trường THPT Phan Đình Giót cũng không nhiều thí sinh ra sớm, do môn thi trắc nghiệm thời gian ngắn. Tại đây, thí sinh cho biết với những bạn học lực trung bình. Học sinh giỏi các khối A - B vẫn có thể đạt điểm 8-9.

Hình ảnh thí sinh kết thúc bài làm môn Hóa tại Hà Nội:

Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 2
Sĩ tử tranh thủ thảo luận sau giờ thi tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 3
Giống môn thi Văn buổi sáng, chiều nay nhiều thí sinh cũng tươi cười khi làm được bài. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 4
Một phụ huynh sung sướng khi con trai vượt qua môn Hóa thành công. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 5
Môn Hóa bám sát chương trình ôn thi của nhiều thí sinh. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 6
Đối chiếu đáp án của nhau. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 7
Hầu hết làm được bài, tuy nhiên một số sĩ tử vẫn còn lo lắng khi bước ra khỏi phòng thi. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 8
Thời tiết tuy hơi nắng nóng, nhưng không làm khó các thí sinh. Ảnh Lê Hiếu.
Đề Hóa phân loại cao, không dễ đạt điểm 9, 10 - ảnh 9
Cái bắt tay chúc mừng giữa 2 cô trò trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội. Ảnh Lê Hiếu.

Quyên Quyên - Như Quỳnh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !