Dầu khí bế tắc thoái vốn ngoài ngành
PVN cũng là một trong số 3 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trực thuộc Bộ Công thương đang khá ì ạch trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.
Tính chung các tập đoàn, tổng công ty mới thoái vốn được tại 1/3 số doanh nghiệp cần thoái vốn.
Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công thương đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Bộ Công thương diễn ra chiều 2/10 tại Hà Nội.
![]() |
PVN đang khá ì ạch trong thoái vốn đầu tư ngoài ngành |
Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho biết, dẫn đầu về thoái vốn trong 9 tháng đầu năm là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), khi hoàn thành thoái vốn tại 3 đơn vị thu về 1.600 tỷ đồng trong tổng số 1.800 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành. Hiện TKV còn 200 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành cần thu về, kế hoạch quý I/2015 sẽ hoàn thành.
Kế đến là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam hoàn thành thoái ở 4 đơn vị thu về 247,7 tỷ đồng, thặng dư 14,3 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành 2 đơn vị thu về 104,7 tỷ đồng, thặng dư 864 triệu đồng....
Tính chung đến nay, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ đã hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại 27/96 đơn vị, chiếm khoảng 1/3 đơn vị cần thoái vốn. Trong đó, tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) là đơn vị có tốc độ thoái vốn ngoài ngành nhanh nhất với 12 đơn vị, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam hoàn thành thoái vốn 4 đơn vị; TKV hoàn thành thoái vốn 5 đơn vị; EVN hoàn thành thoái vốn tại 3 đơn vị.
Dù là tập đoàn kinh tế lớn nhưng tới nay PVN mới chỉ thoái xong vốn ngoài ngành tại duy nhất 1 đơn vị. Ngoài PVN, còn có thêm 2 tổng công ty nữa là Tổng công ty Giấy Việt Nam và Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp hoàn thành thoái vốn tại 1 đơn vị.
Để quá trình thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 2/10, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng kiến nghị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) khẩn trương tiếp nhận, bàn giao vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty.
