"Đất vàng" đắp mền giữa thành phố Đà Lạt

Cơ sở vật chất xuống cấp, cảnh quan hoang tàn, cỏ mọc um tùm… đó là thực trạng từ nhiều năm qua ở Khu Trung tâm Vui chơi giải trí Đà Lạt tọa lạc trên khu “đất vàng” tại số 11 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt.

Cơ sở vật chất xuống cấp, cảnh quan hoang tàn, cỏ mọc um tùm… đó là thực trạng từ nhiều năm qua ở Khu Trung tâm Vui chơi giải trí Đà Lạt tọa lạc trên khu “đất vàng” tại số 11 Nguyễn Thái Học nay là đường Trần Quốc Toản, nằm đối diện hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt)…

Thực trạng này cũng đã được Báo Lâm Đồng phản ánh trước đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền của TP Đà Lạt giải quyết thấu đáo, khiến dư luận bất bình.

Khu “đất vàng” này đã đắp mền từ hơn hai năm qua

Theo người dân địa phương, Trung tâm Vui chơi giải trí Đà Lạt (Trung tâm VCGT Đà Lạt) chuyên phục vụ vui chơi giải trí cho giới trẻ Đà Lạt, nằm ở vị trí đắc địa trên đã đóng cửa từ hơn hai năm qua. Việc ngừng hoạt động kinh doanh, không đầu tư nâng cấp, chăm sóc, bảo quản khiến nhiều công trình nhà cửa, thiết bị tại đây nhanh chóng xuống cấp, cảnh quan hoang tàn, cỏ mọc um tùm; không chỉ gây lãng phí rất lớn về tài sản, đất đai mà còn làm mất vẻ mỹ quan của đô thị Đà Lạt. Cũng theo người dân, từ ngày đóng cửa, công nhân mất việc làm còn Trung tâm VCGT Đà Lạt thì thành nơi trú ngụ của những người sống lang thang, chích hút của các con nghiện và là nơi “trú ẩn” của tệ nạn mại dâm…

Lục lại hồ sơ lưu trữ, Trung tâm VCGT Đà Lạt tọa lạc tại khu “đất vàng” này được hình thành từ năm 1998, giữa liên doanh Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt) và Công ty TOA ECONOMIC LABORATORY của Nhật Bản theo giấy phép của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm phục vụ vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên địa phương và khách du lịch. Thời gian hoạt động là 15 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư, hết hạn hợp đồng vào ngày 24/3/2013. Đến năm 2006, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, phía công ty Nhật Bản đã nhượng lại phần góp vốn cho Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng (Công ty CP ĐTPTHT; Q4, TP HCM), kể từ đó, Công ty CP ĐTPTHT làm Trưởng Ban điều phối Trung tâm VCGT Đà Lạt.

Sau 15 năm hoạt động, tháng 3/2013, Ban Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh Trung tâm VCGT Đà Lạt, do ông Nguyễn Quang Hưng (Công ty CP ĐTPTHT) làm Trưởng ban, tổ chức họp bàn việc triển khai thực hiện tiến trình thanh lý hợp đồng. Hai bên liên doanh đi đến thống nhất sẽ tiến hành định giá, thanh lý tài sản, hợp đồng lao động, nhưng giữ lại ban lãnh đạo Trung tâm VCGT Đà Lạt, gồm: 1 kỹ thuật và 2 bảo vệ trong thời gian chờ hoàn tất việc thanh lý hợp đồng của liên doanh… Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thanh lý được hợp đồng.

Nguyên nhân, theo Giám đốc Công ty DVĐT Đà Lạt Bùi Trung Đường, từ đó đến nay, phía Công ty CP ĐTPTHT không hề hợp tác để thanh lý hợp đồng. Từ tháng 4/2013 cho đến nay, phía Công ty DVĐT Đà Lạt đã gởi gần 20 văn bản đến Công ty CP ĐTPTHT đề nghị sớm hoàn tất việc thanh lý hợp đồng, hoặc ủy quyền cho Công ty DVĐT Đà Lạt thực hiện nhưng phía Công ty CP ĐTPTHT vẫn không trả lời. Không chỉ vậy, phía Công ty CP ĐTPTHT sau đó cũng chuyển dời luôn văn phòng công ty nên không thể liên lạc được, gọi điện thì cũng không nghe máy.

Cũng theo Giám đốc Công ty DVĐT Đà Lạt, đến nay, Ban Điều phối Trung tâm VCGT Đà Lạt còn nợ tiền người lao động tổng cộng lên đến hơn 243 triệu đồng, trong đó tiền lương hơn 150 triệu đồng, trợ cấp thôi việc gần 93 triệu đồng. Chưa kể tiền lương của những người còn làm việc chờ thanh lý, những lao động này nhiều lần gởi đơn kiến nghị giải quyết quyền lợi đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể giải quyết được, chỉ vì lý do vắng mặt Ban Thanh lý Trung tâm VCGT Đà Lạt.

Liên quan đến vụ việc, theo Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt Đặng Nguyễn Văn Tích, đến nay không thể chờ được nữa, Trung tâm đang đề xuất UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế, thu hồi và thanh lý tài sản của liên doanh Trung tâm VCGT Đà Lạt để trả lương và trợ cấp thôi việc cho công nhân. Sau khi thu hồi khu đất này, sẽ tổ chức đấu giá để tránh gây lãng phí quỹ đất. Cũng theo ông Tích, khu “đất vàng” này rộng hơn 3.000m2 và trị giá khoảng 100 tỉ đồng.

Theo Lâm Đồng online

Căn hộ Sun Group ở Hà Nam ‘chạm’ tới giấc mơ mua nhà của người trẻ

Dự án đô thị Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam đã chọn “đi ngược dòng” để người trẻ có thể “chạm” đến giấc mơ mua nhà riêng.

Khu đô thị Sun Group đón đầu làn sóng an cư mới ở Hà Nam

Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam) là một trong những dự án đô thị tiên phong kiến tạo không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối thuận tiện.

SHB thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Nhằm tiếp lửa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, ngân hàng SHB quyết định thuê một số chuyến bay đưa cổ động viên và gia đình các cầu thủ sang Thái Lan sát cánh cùng đội tuyển.

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.