Đất, nước bị đầu độc, Trung Quốc 'sắp hết cái ăn'
Theo báo cáo của hãng tin Reuters, gần 3,3 triệu hécta đất nông nghiệp tại Trung Quốc đã bị ô nhiễm nặng và không thể canh tác. Thông tin này dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc - Wang Shiyuan.
Ông Wang nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc đang quyết tâm giải quyết vấn nạn ô nhiễm đất nông nghiệp và cam kết đầu tư "hàng chục tỷ nhân dân tệ" mỗi năm để biến đổi chất lượng đất đai phục vụ canh tác.
![]() |
Hơn 3 triệu héctađất nông nghiệp Trung Quốc đang bị ô nhiễm nặng |
Trong khi đó, an ninh lương thực hiện đang trở thành vấn đề quan tâm lớn với giới nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề này lại đang ảnh hưởng tới chương trình đô thị hóa tại quốc gia đông dân nhất thế giới khi chính quyền đau đầu tìm giải pháp vừa bảo toàn đất đai nông nghiệp vừa đạt chỉ tiêu đô thị hóa.
Thứ trưởng Wang nhấn mạnh số đất đai bị ô nhiễm tại Trung Quốc hiện chiếm gần 2% đất canh tác. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp tính theo đầu người tại Trung Quốc hiện thấp hơn một nửa so với mức trung bình trên toàn thế giới. Đây chính là lý do Trung Quốc phải nhanh chóng ngăn chặn tình trạng đất đai nông nghiệp bị ô nhiễm ngày càng gia tăng.
Theo Tân Hoa Xã, đất canh tác tại Trung Quốc hiện chiếm khoảng 135,5 triệu hécta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi chuyển mục tiêu sử dụng đất sang "trồng rừng và đồng cỏ chăn nuôi gia súc", thực tế số đất canh tác đang dưới mức "giới hạn đỏ" mà chính phủ Trung Quốc đưa ra là 120 triệu hécta. Nói cách khác, ô nhiễm môi trường đang trở thành mối đe dọa nguy hiểm tới mọi ưu tiên hàng đầu trong chương trình cải cách nông nghiệp của Trung Quốc.
Hiện nay, lãnh đạo Trung Quốc đang đối mặt với hai lựa chọn khó khăn là tiếp tục để nông dân trồng trọt trên đất đai bị ô nhiễm hoặc yêu cầu ngừng toàn bộ. Trong khi đó, tình trạng lương thực bị nhiễm độc từng gây hoang mang và làn sóng phản đối cho người dân Trung Quốc.
Điển hình, bản báo cáo hồi tháng Năm tại thành phố Quảng Châu cho biết gần 1/2 số nhà hàng ăn uống tại các thành phố trên cả nước sử dụng loại gạo chứa dư lượng catmi kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần. Theo đó, việc gạo Quảng Châu bị nhiễm độc có mối liên hệ trực tiếp tới hoạt động canh tác trên đất nông nghiệp bị ô nhiễm tại tỉnh Hồ Nam – vùng sản xuất lượng gạo chiếm 11%/năm tại Trung Quốc.
Thứ trưởng Wang cho rằng việc công khai những bản báo cáo về tình trạng ô nhiễm đất nông nghiệp như trên sẽ là đòn bẩy buộc chính quyền trung ương chuyển hướng quan tâm nhiều hơn tới công tác truy tìm nguyên nhân khiến nguồn nước và đất đai bị ô nhiễm.
Ngoài ra, lãnh đạo Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra những giải pháp cần thiết nhằm làm sạch nguồn đất và nước vốn bị ô nhiễm tại những vùng nông thôn. Đặc biệt, một giới hạn mới về quy định xả chất thải ô nhiễm sẽ được áp dụng với các doanh nghiệp cũng như các nhà máy hoạt động gần nông trại sẽ phải đóng cửa.
Điều đáng nói là mối lo ngại về cuộc khủng hoảng an ninh lương thực cũng sẽ tác động tiêu cực tới tình hình môi trường tại Trung Quốc. Hồi tháng 11, tờ Chinadialogue cho biết chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng mức trợ cấp trồng rừng cho người nông dân trồng trọt ngay trên đất nông nghiệp.
Theo ông Wang, hiện nay chính phủ Trung Quốc đã quy hoạch một lượng đất đai nhất định để trồng rừng và bãi cỏ chăn nuôi gia súc song nếu đất canh tác tiếp tục rơi xuống mức "giới hạn đỏ", giới quan chức sẽ phải thu hồi số đất trên để phục vụ trồng trọt nông nghiệp. Ngoài ra, tình trạng sa mạc hóa ngày càng nhanh cũng đang đẩy Trung Quốc tới bờ vực khủng hoảng lương thực.