Đàm phán hòa bình Syria thất bại như dự đoán
Đại diện phe đối lập Louay Safi còn cáo buộc chính phủ của Tổng thống al-Assad không có ý định ngừng các cuộc giao tranh đẫm máu.
Tuy nhiên, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi cho rằng ông đã ghi nhận một vài “quan điểm chung” giữa hai phái đoàn Syria và lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 10/2 tới.
![]() |
Cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài gần 3 năm qua |
Mặc dù, phe đối lập đã đồng ý tham gia vòng đàm phán sắp tới song Bộ trưởng Ngoại giao Syria lại từ chối khẳng định việc có tham dự hay không.
“Chúng tôi đã trình bày những vấn đề quan tâm và lo lắng của mình. Nếu đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo là chủ ý của phe đối lập, chúng tôi sẽ quay lại”, ông Muallem trả lời trước giới báo chí.
Trong khi đó, ông Safi nhấn mạnh phe đối lập sẽ không tham gia vào các vòng đàm phán “kéo dài vô tận” đồng thời hối thúc chính phủ Syria “thảo luận nghiêm túc về việc chuyển giao quyền lực”.
Trước đó, trong vòng đàm phán kéo dài suốt hơn một tuần qua, phái đoàn ủng hộ Tổng thống al-Assad và phe đối lập đã thảo luận về chương trình cứu trợ nhân đạo cũng như tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria. Hai bên cũng đã đạt được một số thỏa thuận về việc ngừng bắn cấp địa phương để các nhân viên cứu trợ nhân đạo làm nhiệm vụ.
Theo Giám đốc Cơ quan Viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Valerie Amos, những thỏa thuận trên cho phép các mặt hàng viện trợ được chuyển tới tận tay của hàng chục ngàn gia đình tại Syria. Tuy nhiên, bà Amos cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Homs đã không phát huy tác dụng và chưa một mặt hàng cứu trợ nào được chuyển tới thành phố.
Suốt 18 tháng qua, nhiều khu vực tại thành phố Homs đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria. Song, trả lời hãng tin BBC, một số người dân cho biết họ đã phải ăn rễ cây để tồn tại.