Nữ công nhân khởi nghiệp từ ca cao, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm ca cao do chính tay mình trồng, chị Đặng Thị Bích Nghi, thôn Đắk Tân, xã Đắk Lao (Đắk Mil) bước đầu gặt hái được thành công, tạo việc làm cho phụ nữ tại địa phương.

Liên tiếp các vụ người dân sập bẫy chiêu mua hàng hoàn tiền: Báo động đỏ!

Người dân khắp nơi ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông liên tục sập bẫy chiêu trò lừa đảo “mua hàng hoàn tiền lại”. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải làm rõ để tránh thiệt hại cho bà con.

Đắk Nông: Cây xăng 'cháy hàng', xăng dầu đựng trong can, lọ bày bán đầy đường

Rất nhiều cây xăng dầu ở một số xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đang xảy ra tình trạng hết hàng. Thế nhưng, tình trạng xăng dầu đựng bằng can nhựa lại bày bán công khai trên nhiều đoạn đường.

Triệt phá băng nhóm chuyên sản xuất, buôn bán hơn 1000 chai nhớt giả nhãn hiệu Castrol

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên sản xuất, buôn bán nhớt giả mang nhãn hiệu Castrol và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ PGĐ Văn phòng đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa nhận hối lộ: Bắt thêm một cán bộ phòng TN&MT

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa bắt thêm một cán bộ phòng TN&MT Gia Nghĩa để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cán bộ này được xác định có liên quan đến vụ PGĐ Văn phòng đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa bị bắt trước đó.

Chuyện lạ: Cả thôn bị quy kết vi phạm hành chính vì không biết ai làm đổ vật liệu ra đường

Trong lúc thôn Bắc Sơn đang làm đường bê tông không biết ai đã làm rơi vãi vật liệu ra Quốc lộ 14. Tuy nhiên đơn vị quản lý đường bộ lại lập biên bản đối tượng vi phạm là thôn Bắc Sơn. Điều này cũng đồng nghĩa toàn bộ người dân thôn Bắc Sơn vi phạm.

Bị lừa gần nửa tỷ vì đồng ý nhận hộ tiền USD và vàng bạn gửi về từ nước ngoài

Theo trình báo của nạn nhân, đối tượng tự giới thiệu là lính đặc chủng của Hoa Kỳ đang gìn giữ hòa bình tại Syria, có một số tiền, vàng rất lớn muốn gửi về Việt Nam nhờ nhận giúp, sau đó dùng các thủ đoạn chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng.

Nhiều cây xăng ở Đắk Nông đóng cửa, dân đẩy xe chạy chục cây số mua xăng

Trong mấy ngày vừa qua, nhiều cây xăng ở vùng biên giới thuộc 2 xã Đắk Wil và Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đều treo bảng thông báo hết xăng khiến người dân nơi đây phải đi hàng chục km để tìm điểm đổ xăng.

Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Dùng cây gỗ đánh vào vùng đầu người tình khiến nạn nhân tử vong, sau đó đối tượng Hiệp đưa thi thể vào chuồng bò đốt xác phi tang...

Khởi tố chủ nợ dùng kìm kẹp ngón tay con nợ giữa đường để đòi tiền

Khi con nợ khất nợ, đối tượng Hiệu đã đe dọa, cầm kìm kẹp ngón trỏ tay trái của con nợ để đòi tiền.

Đắk Nông: Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng xông vào Trung tâm y tế truy sát bệnh nhân cấp cứu

Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, bắt giam 3 đối tượng trong vụ truy sát người ở Trung tâm y tế huyện Krông Nô gây hoang mang dư luận.

Đắk Nông: Nhiều ý kiến sát thực tế trong việc sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012

Luật HTX năm 2012 cần được điều chỉnh, sửa đổi các quy định một cách linh hoạt để tạo điều kiện cho các HTX phát huy tốt hơn, năng động, sáng tạo hơn để phát triển

Đắk Nông đổi mới Hợp tác xã nông nghiệp để hội nhập và phát triển

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp, đặc biệt là những địa phương mà nông nghiệp mang tính chủ chốt như ở Đắk Nông. Tuy nhiên các HTX nông nghiệp cần đổi mới để hội nhập và phát triển.

Dự án thủy lợi trăm tỉ được mong đợi ở Đắk Nông: Chậm trễ vì thông tin bất nhất?

Công trình hồ thủy lợi Đắk R’tan phục vụ việc tưới tiêu hàng trăm hecta cây trồng ở xã Đắk R'tir (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) rất được nhân dân và chính quyền trông đợi lại đang đối mặt với nguy cơ ''chết yểu'' do việc giải phóng mặt bằng chậm.

Lý giải nguyên nhân người dân phải đi học ''xóa mù'' dưới ánh đèn pin ở Đắk Nông

Hình ảnh người dân ở xã Đắk R'măng (huyện Đắk G'long, Đắk Nông) tập trung trong một căn phòng nhỏ để học ''xóa mù'' dưới ánh sáng đèn pin khiến độc giả vui buồn lẫn lộn. Vui vì bà con ham học, còn buồn vì ở đây vẫn chưa có điện...

Người đàn ông bị đánh ngất xỉu vì cho vợ người khác trú trong chòi rẫy

Phát hiện vợ trú cùng anh T. (người cùng xã) trong chòi rẫy, Huỳnh xông vào đánh anh T. gây thương tích 20%.

Người đàn ông bị ô tô con hất văng khi đi bộ qua đường, tử vong tại chổ

Trong lúc đi bộ ngang qua đường đoạn qua thị trấn Ea T’Linh (huyện Cư Jút, Đắk Nông), người đàn ông bất ngờ bị chiếc ô tô 4 chỗ chồm tới tông 'bay lên trời' rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Đắk Nông: Thu hồi 61/65 sổ đỏ cấp trái quy định, 4 sổ đã chuyển nhượng xử lý thế nào?

UBND huyện Đắk Glong đang tiến hành thu hồi 65 cuốn sổ đỏ của nhiều hộ dân được cấp trái quy định.

Chưa thể thu hồi 54ha đất cấp sai cho nguyên Giám đốc Sở vì thiếu tiền?

Do thiếu kinh phí bồi thường giá trị tài sản trên đất nên UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vẫn chưa thể thu hồi hơn 54 ha đất đã cấp sai quy định cho ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT và em trai.

Khởi tố nữ cán bộ Chi cục thuế ở Đắk Nông ghi khống cho em gái hàng loạt hóa đơn bán hàng

Lợi dụng chị gái của mình đang công tác tại Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức (Đắk Nông) người em đã nhờ ghi khống nhiều hóa đơn bán hàng cho các cá nhân, tổ chức, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

 

Đắk Nông: 1.500 cháu nhỏ không thể tới trường vì một huyện thiếu giáo viên mầm non trầm trọng

Khoảng 1.500 cháu từ 3 đến 4 tuổi ở huyện Đắk G’long (Đắk Nông) không thể đến trường mầm non vì địa phương này đang thiếu giáo viên trầm trọng.

Loạt dự án thác du lịch Tây Nguyên bị bỏ hoang

Được kỳ vọng sẽ là thế mạnh về phát triển du lịch cho tỉnh Đắk Nông nhưng những thắng cảnh tuyệt đẹp như thác Lưu Ly, thác Liêng Nung, thác Trinh Nữ đang bị bỏ hoang trở thành nỗi thất vọng lớn với người dân địa phương.

Đắk Nông: Tham mưu cấp đất trái quy định, 3 cán bộ huyện bị truy tố

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyên 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

 

Hành hung người bán cau, ép bán giá rẻ, 6 đối tượng bị bắt giữ

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt giữ 6 đối tượng (cho tại ngoại 3 đối tượng) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của người buôn bán cau.

 

Bắt nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài vào Đắk Nông trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy

Công an huyện Đắk Glong và huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa khởi tố bắt giam nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài vào địa bàn hành nghề trộm cắp để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

 

Đang cập nhật dữ liệu !