Đại tướng đặc công dù Campuchia thăm Việt Nam
Đại tướng Cháp Phek-kơ-đây, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, kiêm Lữ trưởng Lữ Đặc công dù 911 Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Campuchia thăm và làm việc với quân đội Việt Nam. Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có buổi tiếp thân mật
Tại buổi tiếp, Trung tướng Bế Xuân Trường chào mừng Đại tướng Cháp Phek-kơ-đây và các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam và nhấn mạnh: Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, luôn sát cánh, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.
![]() |
Toàn cảnh buổi tiếp |
![]() |
Trung tướng Bế Xuân Trường trao biểu tượng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tặng Đại tướng Cháp Phek-kơ-đây |
![]() |
![]() |
Các thành viên đoàn đại biểu quân đội Campuchia |
![]() |
Thành viên 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm |
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Lực lượng Đặc công Việt Nam và Campuchia đã có quá trình hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như, huấn luyện, đào tạo cán bộ. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng đề nghị, chuyến thăm lần này, hai bên cần tập trung trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhằm xây dựng đặc công hai nước ngày càng tinh nhuệ, cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền đất nước, đấu tranh làm thất bại với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đặc biệt giữa ba nước Việt Nam – Campuchia - Lào.
Đại tướng Cháp Phek-kơ-đây, cảm ơn Trung tướng Bế Xuân Trường đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ, Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân và QĐND Việt Nam thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn-pốt, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Quân đội và nhân dân Campuchia luôn làm hết sức mình để củng cố tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, mong muốn Việt Nam tiếp tục giúp Campuchia xây dựng Quân đội Hoàng gia nói chung, lực lượng Đặc công nói riêng ngày càng phát triển, đáp ứng nhiệm vụ bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.