Đà Nẵng: Xem xét khởi tố vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa
Chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng nhằm làm rõ vụ phá rừng và cất giấu gỗ tại khu vực Cà Nhông thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (nằm ở vùng giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng chiều 27/10 nhằm làm rõ vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Ảnh: HC) |
Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Trần Viết Phương, bắt đầu từ việc Hạt Kiểm lâm và BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa phát hiện 17 phách gỗ xẻ hộp (khoảng 2m3) cất giấu trái phép tại khoảnh 5, tiểu khu 37 xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), lực lượng chức năng của Đà Nẵng và Quảng Nam đã mở hai đợt kiểm tra trong các ngày 6 – 7/10 và 11 – 12/10.
Qua đó đã phát hiện tổng khối lượng gỗ cất giấu trái phép khoảng 43,01m3; trong đó có khoảng 18,63m3 cất giấu trên địa bàn huyện Đông Giang (Quảng Nam) và khoảng 24,38m3 cất giấu trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); gồm gỗ gõ thuộc nhóm thực vật rừng quý hiếm (nhóm IIA) và gỗ kiền kiền thuộc nhóm thực vật rừng thông thường.
Trước một số ý kiến cho rằng vụ phá rừng này có sự tiếp tay của lực lượng kiểm lâm địa bàn và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc BQL rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa), ông Phạm Ngọc Sự, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa đã nêu ra các chi tiết về thời gian và các biên bản đã lập để khẳng định:
“Gỗ cất giấu tại khoảnh 5 Tiểu khu 37 do Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông và Kiểm lâm địa bàn phát hiện. Gỗ cất giấu tại vùng giáp ranh của khoảnh 4 Tiểu khu 37 do các lực lượng của BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa kiểm tra phát hiện.
Ngoài ra, trên đường vào lâm phận Đà Nẵng, tổ kiểm tra của BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa còn phát hiện và lập biên bản một điểm nằm sâu trong địa bàn Quảng Nam cất giấu 42 tấm gỗ các loại có khối lượng khoảng 9m3 và có 2 đối tượng là người dân xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam) mang cưa máy vào rừng. Sự việc trên đã được phản ánh với Kiểm lâm Đông Giang vào ngày 9/10”.
Theo ông Trần Viết Phương, đây là vụ khai thác và cất giấu gỗ trái phép lớn nhất từ trước tới nay phát hiện ở vùng giáo ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Hiện Sở NN-PTNT đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
![]() |
Ông Phạm Ngọc Sự, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, báo cáo vụ việc tại cuộc họp (Ảnh: HC) |
“Nhất là làm rõ nguồn gốc gỗ khai thác ở đâu, thời điểm khai thác? Đối tượng khai thác? Có sự bảo kê, tiếp tay của cán bộ, viên chức, công chức Kiểm lâm và BQL rừng không?... Trên cơ sở đó, nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh. Tuyệt đối không bao che, dung túng bất kỳ cá nhân nào” – ông Trần Viết Phương nói.
Trước mắt, ông cho biết, Sở đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa điều động các cán bộ đảm bảo sức khỏe, năng lực, phẩm chất lên thay thế các cá nhân liên quan đang công tác tại Trạm Cà Nhông được triệu tập về kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vụ việc trên. Đồng thời tăng cường lực lượng tiếp tục kiểm tra, truy quét toàn diện khu vực xem có còn gỗ cất giấu trái phép hay không; tổ chức chốt chặn các điểm nóng đảm bảo ngăn chặn và xử lý ngay nạn tác động trái phép vào rừng.
Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết thêm, qua kiểm tra bước đầu đã xác định được phạm vi, vị trí khai thác gỗ trái phép và các dấu hiệu tác động trái phép vào rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa; đã xác định có 36 cây gỗ kiền kiền có khối lượng cây đứng khoảng 50,11m3 bị khai thác trong năm 2014. Song ông cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định số gỗ xẻ cất giấu đã bị phát hiện như nêu trên có nguồn gốc từ các gốc cây rừng bị khai thác trái phép vừa phát hiện này.
“Do chưa đủ căn cứ để khởi tố, điều tra vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng kể trên nên hiện nay Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Hòa Vang và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh hiện trường, đối tượng vi phạm, thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại rừng để có căn cứ xử lý vụ vi phạm theo đúng quy định pháp luật” – ông Trần Văn Lương nói.
Tuy nhiên tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang cho rằng với vụ phá rừng quy mô lớn này thì đã đủ điều kiện để khởi tố ngay vụ án chứ không nên chờ phải có kết luận của cơ quan điều tra. Đại diện Công an TP Đà Nẵng tham dự cuộc họp cũng thống nhất theo quan điểm này và nêu rõ, vụ án cần phải được giao cho cơ quan công an tiến hành điều tra để đảm bảo khách quan.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết nói rõ: “Có Ban quản lý rừng, có Hạt Kiểm lâm mà để xảy ra vụ việc như thế này là không thể chấp nhận được. Thống nhất đề nghị của Công an, đây là vụ việc nghiêm trọng. Đề nghị Công an TP phối hợp với Viện kiểm sát, Kiểm lâm và các cơ quan chức năng Quảng Nam tiến hành điều tra. Nếu xét thấy đủ cơ sở thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm trước pháp luật”.