Đà Nẵng xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự dịp Tết
Ngày 7/2, báo cáo nhanh từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải tán kịp thời các tụ điểm đánh bạc, đảm bảo trật tự giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.
![]() |
Các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (Ảnh: HC) |
Đáng chú ý, Nghị định 36/CP của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ và các loại đồ chơi thuộc danh mục cấm được triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn Đà Nẵng. Hầu như không có địa phương nào ở Đà Nẵng xuất hiện tình trạng đốt pháo nổ như ở một số nơi khác.
Tuy nhiên từ 28 tháng Chạp đến mồng 5 Tết (tức từ ngày 28/01 đến ngày 04/02), trên địa bàn đã xảy ra 07 vụ phạm pháp hình sự (không tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước), làm chết 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 140 triệu đồng. Trong đó có 01 vụ cố ý gây thương thích làm chết người, 02 vụ cướp giật tài sản, 04 vụ trộm cắp xe máy.
Cũng từ 28/01 đến 04/02, ở Đà Nẵng không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt song vẫn có 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 04 người, bị thương 06 người, tuy giảm 01 vụ nhưng lại tăng 2 người chết và tăng 3 người bị thương so với Tết năm ngoái.
Cùng thời gian này, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 02 vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ở huyện Hòa Vang và quận Sơn Trà nhưng không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định là do chập điện gây cháy.
Báo cáo nhan của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, trong dịp Tết Giáp Ngọ, các cơ sở y tế vẫn đảm bảo đầy đủ nhân lực, thiết bị và thuốc men để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân. Từ 28 tháng Chạp đến mồng 4 Tết đã có 5.637 bệnh nhân đến khám bệnh, cấp cứu tại các cơ sở y tế của Đà Nẵng; trong đó có 339 trường hợp vận chuyển cấp cứu.