Đà Nẵng “không ngờ” vượt chỉ tiêu năm 2013!
“Xuất sắc không ngờ!”
Theo ông Văn Hữu Chiến, có thể nói Đà Nẵng đã kết thúc năm 2013 rất tốt, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt trong một điều kiện hết sức khó khăn: khủng hoảng kinh tế kéo dài chưa có điểm dừng, thị trường bất động sản đóng băng, riêng Đà Nẵng còn phải phân tâm, tốn nhiều thời gian cho nhiều việc khác như thanh tra đất đai kéo dài, khiếu kiện tồn đọng…
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến phát biểu tại lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và triển khai kế hoạch năm 2014 của Sở GTVT Đà Nẵng. (Ảnh: HC) |
Thêm vào đó, do tình hình khó khăn chung của cả nước, nhiều doanh nghiệp của Đà Nẵng phải mấp mé bên bờ vực thẳm, còn tồn tại được đến giờ phút này đã là "cố gắng lắm, chưa nói đến chuyện vực dậy". Đặc biệt, sự thiếu hụt lãnh đạo chủ chốt của TP kéo dài suốt cả năm, Thường trực Thành ủy có 3 người nhưng gần một năm chỉ có 2 người…
“Trong bối cảnh đó, việc Đà Nẵng đạt được những kết quả như trong năm 2013 là cố gắng rất lớn. Ngoài nỗ lực của lãnh đạo TP còn có đóng góp của các ngành cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ và đồng thuận của người dân nên Đà Nẵng đã đạt được những thành tích có thể nói là xuất sắc không ngờ. Nhiều giám đốc các sở, ngành đến khi khóa sổ cuối năm mới thấy đã có một năm nỗ lực hết mình!” – ông Văn Hữu Chiến nói.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn chứng, năm 2013, công nghiệp của TP tăng 11%, dịch vụ tăng cao nhất từ trước đến nay, doanh thu du lịch đạt trên 8.000 tỉ, đứng thứ 3 của Việt Nam (sau TP.HCM và Hà Nội). Khách du lịch đạt 3,1 triệu, cũng cao nhất từ trước đến nay mặc dù bị khủng hoảng kinh tế. Hiện bình quân 1 người dân Đà Nẵng đón hơn 3,4 lượt khách du lịch. Sau khi khánh thành nhà ga hành khách mới, hiện đã có 16 đường bay quốc tế trực tiếp và thuê chuyến đến với sân bay quốc tế Đà Nẵng và sắp đến sẽ tiếp tục có các đường bay kết nối Đà Nẵng với Nga, Nhật Bản...
Đặc biệt, ít có năm nào Đà Nẵng vượt mức thu nội địa đến 104,9% như năm 2013, trong khi trước đây nguồn thu từ đất chiếm tới 50% mà hiện chỉ còn 20 - 30%. Đó là nhờ TP đã tập trung các biện pháp để thu ngân sách từ phát sinh kinh tế. Tổng thu ngân sách của Đà Nẵng trong năm 2013 cũng đạt 100%, tuy nhiên thu thuế xuất nhập khẩu không đạt theo chỉ tiêu của TƯ giao do xăng dầu lấy từ Dung Quất chứ không nhập khẩu về cảng Đà Nẵng nữa. Từ thực tế đó nên chỉ tiêu này của Đà Nẵng cũng đã được TƯ điều chỉnh.
Riêng với ngành GTVT của Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến đánh giá, đã có đóng góp lớn giúp cho hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của TP dần dần rõ nét theo hướng hiện đại. Đầu năm 2013 cùng lúc khánh thành 3 cây cầu lớn: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Tri Phương – đường Võ Chí Công gây được tiếng vang trong cả nước. Đây đồng thời cũng là những sản phẩm thu hút khách du lịch đến tham quan, thưởng lãm.
Cán bộ lãnh đạo thì nhiều nhưng ai đám ứng được yêu cầu?
Ông Văn Hữu Chiến cũng cho biết, mới đây Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 75/KL-TW (12/11/2013) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (16/10/2003) của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Trong đó, Bộ Chính trị giao cho Đà Nẵng những nhiệm vụ rất lớn, rất nặng nề. Đó là xây dựng Đà Nẵng trở thành một TP động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm bưu chính viễn thông, một TP cảng hiện đại, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, một trung tâm du lịch lớn của cả nước và mang tầm quốc tế… Đặc biệt là Đà Nẵng phải đi trước các địa phương khác về công nghiệp hóa – hiện đại hóa trước năm 2020.
“Bây giờ chỉ còn 7 năm mà hình dung ra một TP hiện đại như thế nào, công nghiệp hóa như thế nào, phải tư duy, đề ra các biện pháp có hiệu quả trong lúc nền kinh tế còn chưa có dấu hiệu phục hồi, kinh phí rất khó khăn là một việc không hề đơn giản!” – ông Văn Hữu Chiến bày tỏ.
Ông cho hay, TP Đà Nẵng đề ra 5 mũi đột phá nhằm thực hiện Kết luận 75/KL-TW của Bộ Chính trị, Trong đó, chọn hướng dịch vụ du lịch là hàng đầu, tiếp đến là công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ thông tin; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị…
Trước mắt, Đà Nẵng chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp”. Theo ông Văn Hữu Chiến, việc lựa chọn này là nhằm tập trung đầu tư, giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 02 của Chính phủ. Ông yêu cầu các sở ngành “đừng nghĩ ông doanh nghiệp nhà nước mới là của mình” mà kể cả các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH cùng hoạt động trong lĩnh vực của sở, ngành nào thì đều thuộc của sở, ngành đó.
“Các sở, ngành phải hết sức quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là có biện pháp kết nối với ngân hàng để các doanh nghiệp tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định. Tôi cho nếu phát triển được thì tốt nhưng mục tiêu đầu tiên trong năm 2014 là giúp cho doanh nghiệp ổn định, đừng để phá sản, đừng để giải thể. Các sở, ngành phải tính toán cụ thể có bao nhiêu doanh nghiệp làm việc cho ngành mình để hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho họ!” – ông Văn Hữu Chiến nêu rõ.
Một trong những vấn đề “đau đầu” của Đà Nẵng hiện nay là đội ngũ cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ sắp đến. Theo ông Văn Hữu Chiến, ở nhiệm kỳ đến (2016 – 2020), Thành ủy Đà Nẵng có tới 2/3 số Thành ủy viên nghỉ hưu, Ban Thường vụ Thành ủy có 14 người thì cũng nghỉ, chỉ còn 4 người.
“Nhét” hết vào cho đủ thì cũng đủ thật nhưng có mạnh không, có dám làm không, có nắm được công việc để triển khai chỉ đạo hay không? Đó là cả một vấn đề!” – ông Văn Hữu Chiến bày tỏ. Do vậy, ông yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, liên tục trau dồi, đào tạo, phát triển, đặc biệt là trong hai năm 2014 – 2015, hai năm tiền đề chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, để đáp ứng được yêu cầu của TP trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
“Cán bộ lãnh đạo thì nhiều nhưng ai có thể đáp ứng nhu cầu, đảm đương được công việc lớn như thế? Cần phải quy hoạch sớm, phải tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ sẵn sàng đứng lên, dám nghĩ, dám làm và làm mạnh chứ không phải lên rồi ngồi đó. Cố gắng quy hoạch cán bộ trẻ để liên tục có sự kế thừa, kết nối, đừng để hẫng hụt như những năm qua. Và bản thân các cán bộ trẻ cũng phải vươn lên!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.