Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm thương mại Chợ Cồn

Lãnh đạo Đà Nẵng quyết định điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm thương mại Chợ Cồn để hạn chế giải tỏa; đồng thời chỉ đạo xây chung cư cao tầng ở số 201 Đống Đa để bố trí tái định cư.

Ngày 8/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 2307/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu Trung tâm thương mại Chợ Cồn (TTTMCC) và các khu vực lân cận (thuộc phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) theo hướng giữ lại chỉnh trang 8 hộ dân mặt tiền đường Hùng Vương, điều chỉnh tuyến đường bên hông TTTMCC để hạn chế giải tỏa và điều chỉnh cục bộ dự án cho phù hợp.

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm thương mại Chợ Cồn - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân sống trong "khu ổ chuột" cạnh chợ Cồn (Ảnh: HC)

Theo đó, diện tích trước khi điều chỉnh là 24.736m2, sau khi điều chỉnh là 24.50m2; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, phía Nam giáp đường Hùng Vương; phía Tây giáp đường Ông Ích Khiêm, phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và đường Chi Lăng. Trong đó, đất xây dựng công trình, cây xanh, giao thông nội bộ, sân bãi thuộc TTTMCC là 16.681m2, chiếm 68,07%, còn lại là đất ở, đất giữ lại chỉnh trang, đất giao thông, mương kỹ thuật.

Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác của khu đất được lập quy hoạch như cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh… được tính toán đấu nối phù hợp với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chiều cao và thoát nước, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; đồng thời phối hợp đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện cắm mốc ranh giới theo Tổng mặt bằng được duyệt.

Giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày và công bố quy hoạch trước ngày 13/5; giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao; giao Sở TN-MT căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt hướng dẫn các thủ tục về đất đai tiếp theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất ở trên địa bàn quận Hải Châu để phục vụ bố trí tái định cư dự án giải tỏa khu dân cư khu vực TTTMCC (“khu ổ chuột” cạnh chợ Cồn mà Infonet đã đưa tin).

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng khẩn trương lập phương án quy hoạch, thiết kế, các thủ tục chuẩn bị đầu tư liên quan để xây dựng chung cư cao tầng tại số 201 Đống Đa để phục vụ bố trí tái định cư cho hộ giải tỏa của dự án. Dự kiến công trình sẽ khởi công trong tháng 6/2015.

Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu về kết quả lấy phiếu trưng cầu ý kiến nhân dân thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án, có 86/89 hộ (2 hộ không cư trú tại địa phương) đồng ý triển khai dự án, trong đó có 68 hộ đề nghị được nhận đất, 18 hộ đề nghị được nhận đất và nhà chung cư.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đưa dự án giải tỏa khu dân cư khu TTTMCC vào danh sách các công trình trọng điểm của TP năm 2015. Đồng thời đề nghị Quận ủy Hải Châu tiếp tục chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể phối hợp với UBND quận làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các hộ chưa thống nhất hiểu rõ chủ trương của TP, đồng thuận góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tiến hành họp dân, công bố quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !