Đà Nẵng: Đẩy mạnh phổ cập bơi cho học sinh tiểu học
Ngày 4/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo TP vừa phê duyệt dự án “Bơi An toàn” tại Đà Nẵng năm 2013 do Hiệp hội Cứu hộ hoàng gia Úc (RLSSA) thông qua tổ chức Liên minh Vì sự an toàn trẻ em (TASC) tài trợ với tổng kinh phí 80.000USD.
Miền Trung là vùng có nhiều sông, biển lại thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt nên việc phổ cập bơi cho các em học sinh là rất quan trọng (Ảnh: HC) |
Mục tiêu của dự án là trong năm 2013 tiếp tục dạy bơi cho 6.336 học sinh tiểu học (độ tuổi lớp 2); tập huấn chuyên môn cho các huấn luyện viên; chứng minh tuổi thọ 5 năm của bể bơi di động; chuyển giao việc quản lý và giám sát dự án cho Sở GD-ĐT Đà Nẵng; giúp các huấn luyện viên "Bơi An toàn" tại Đà Nẵng trở thành nhóm cố vấn và là các huấn luyện viên quốc gia, đào tạo cho các giáo viên mới.
Kinh phí tài trợ cho việc thực hiện dự án là 1.672.000.000 đồng, tương đương 80.000 USD. Trong đó, hỗ trợ hoàn toàn kinh phí triển khai dự án tại 03 bể bơi đặt tại các trường tiểu học: Hòa Khương 2, An Phước (huyện Hòa Vang) và Trần Quang Diệu (quận Ngũ Hành Sơn).
Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí triển khai dự án tại 8 bể bơi đặt tại các trường tiểu học Bế Văn Đàn, Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê); Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu); Núi Thành và Hùng Vương (quận Hải Châu); Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); Hoàng Dư Khương (quận Cẩm Lệ); Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà) nhằm sửa chữa cần thiết, hóa chất bảo dưỡng nước, điện, nước.
Trước đó, như Infnet đã đưa tin, chiều 6/12/2013, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII đã nhất trí đưa vào Nghị quyết việc "phổ cập bơi cho học sinh tiểu học". Theo đó, Đà Nẵng sẽ "đưa chương trình dạy bơi vào các trường tiểu học, phấn đấu đến năm học 2016 - 2017 tất cả học sinh tốt nghiệp tiểu học của TP đều biết bơi".
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Bá Thanh (lúc đó là Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho hay, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Peter Peterson xin tài trợ của Hiệp hội Cứu nạn Hoàng gia Úc mỗi năm mấy tỉ đồng để dạy bơi cho trẻ em ở Đà Nẵng. Mấy năm qua, tổ chức này đã huấn luyện cho khoảng 22.000 trẻ em biết bơi. Nhưng nay nguồn viện trợ bị cắt và ông Peter Peterson đang phải cố gắng tìm kiếm nguồn tài trợ khác.
"Tình hình này thì TP Đà Nẵng cũng phải hỗ trợ vì người ta làm rất bài bản. Họ có 6 bể bơi di động, huấn luyện cho trẻ em không chỉ biết bơi mà còn biết cứu người bị đuối như thế nào nữa kia. Ông cựu Đại sứ Mỹ mà còn đi làm chuyện đó cho mình thì mình không thể cứ ngồi chờ mãi được!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.
Ông cũng nhất trí với việc xây dựng bể bơi cho các quận, huyện chưa có và bố trí thêm các bể bơi di động; tận dụng nhân lực của Sở VH-TT-DL như các vận động viên bơi lội, đội cứu hộ biển... để dạy bơi cho học sinh. Mục tiêu đến năm 2016 - 2017, tất cả học sinh tiểu học Đà Nẵng đến khi kết thúc cấp học đều phải biết bơi.
"Phải thấy tầm quan trọng của việc dạy bơi cho học sinh. Không lẽ lớn lên đi bộ đội, đánh nhau chạy tới bờ sông rồi báo cáo... mình không biết bơi, giơ tay đầu hàng à? Bơi có lợi nhiều mặt lắm, vừa khoẻ, vừa dũng cảm, vùng miền Trung lại nhiều sông nước, thiên tai, bão lụt. Nhiều trường hợp chết đau lòng là do không biết bơi" - ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.