Đà Nẵng: Chuyển sân tập golf bỏ hoang thành khu tiệc cưới ngoài trời

Tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch ngày 4/8, lãnh đạo Đà Nẵng thống nhất phương án chuyển đổi công năng sân tập golf tại Công viên Thanh niên vốn bị bỏ hoang lâu nay.

Theo đó, trên tổng diện tích hơn 26ha (gồm diện tích công viên 22.675 m2 , diện tích khớp nối hạ tầng 3.937 m2) hiện có khối nhà điều hành 02 tầng (diện tích 1.055 m2) và khung lưới bao quanh khu vực sân tập golf có chiều cao khoảng 20m; hệ thống tường rào, cổng ngõ và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tương đối hoàn chỉnh.

Đà Nẵng: Chuyển sân tập golf bỏ hoang thành khu tiệc cưới ngoài trời - ảnh 1

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng trình bày phương án chuyển đổi công năng sân tập golf bị bỏ hoang lâu nay thành khu thể thao và khu tiệc cưới ngoài trời (Ảnh: HC)

Tại cuộc họp ngày 4/8, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đề xuất chuyển đổi theo hướng giữ nguyên khối nhà 2 tầng hiện trạng, khuôn viên bãi xe, trồng cây xanh đồng bộ với khu công viên, đồng thời đầu tư xây dựng khu thể thao gồm 02 sân tennis, 02 sân bóng đá mi ni, 02 sân bóng chuyền, 01 sân bóng rổ, 01 sân tập thể dục ngoài trời, 01 khu sân chơi trẻ em theo hướng xã hội hóa.

Đáng chú ý, trong khu vực trồng cây xanh, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đề xuất hình thành 6 khu vực dự kiến tổ chức tiệc cưới ngoài trời, gồm 04 khu 250 chỗ ngồi/khu và 02 khu 300 chỗ ngồi/khu (lều bạt, bàn ghế… được đầu tư theo hướng xã hội hóa).

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, việc chuyển đổi công năng này nhằm hướng tới phục vụ rộng rãi cho cộng đồng. Kinh phí xây dựng các hạng mục ngoài trời và khu tiệc cưới khoảng 9,3 tỉ đồng, kinh phí khác có liên quan 1,7 tỉ đồng, riêng phần thiết bị sẽ thực hiện xã hội hóa. Phương án này đã được lãnh đạo TP Đà Nẵng nhất trí thông qua.

Đà Nẵng: Chuyển sân tập golf bỏ hoang thành khu tiệc cưới ngoài trời - ảnh 2

Phối cảnh khu tiệc cưới ngoài trời trên sân tập golf tại Công viên Thanh niên (Ảnh: HC)

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng về việc quy hoạch xây dựng công viên trên khu "đất vàng" 4 mặt tiền Hùng Vương - Yên Bái - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Chí Thanh vốn đang xây dựng dự án bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông thì bị “treo” thành khu đất hoang nhiều năm nay ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo đó, khu đất có tổng diện tích 4.807 m2 (gồm diện tích dự kiến xây dựng công viên  3.354 m2, diện tích khớp nối hạ tầng 1.462 m2). Ở đây đã thi công nền móng tầng hầm bãi đỗ xe ngầm, chung quanh rào tôn, vỉa hè chủ yếu trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh.

Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đề xuất xây dựng quảng trường, đường dạo 2.366 m2 (quảng trường 1080m2, đường dạo 1.286m2), chiếm 49,22%; đất cây xanh, thảm cỏ 1.935m2, chiếm 40,25%; sân chơi trẻ em 506 m2, chiếm 10,53%. Ngoài ra còn có các hạng mục kỹ thuật như nhà vệ sinh công cộng di động, điện chiếu sáng, cấp nước, thùng rác, bảng chỉ dẫn, ghế ngồi... Tại đây cũng sẽ xây dựng một tháp đồng hồ cao khoảng 2m.

Đà Nẵng: Chuyển sân tập golf bỏ hoang thành khu tiệc cưới ngoài trời - ảnh 3

Phối cảnh khu công viên trên khu "đất vàng" 4 mặt tiền giữa trung tâm TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, kinh phí đầu tư khu công viên này khoảng 7,6 tỉ đồng, gồm kinh phí xây dựng 5,1 tỉ, thiết bị 1,3 tỉ, kinh phí khác 1,2 tỉ (đã bao gồm chi phí hỗ trợ dọn dẹp của phường trước đây dự kiến 30 triệu). Tại đây sẽ đắp đất để hình thành khu công viên, phần lớn cây trồng là cây rễ cạn. Hầu hết các hạng mục ở đây đều có thể di chuyển được khi dự án bãi đỗ xe ngầm tiếp tục triển khai, sau đó sẽ lắp đặt lại để trở thành khu công viên.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai được lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý cho xây dựng tạm nhà máy sản xuất, lắp ráp điện – điện tử LED trên phần diện tích 38.000m2 tại khu vực Bến xe phía Nam (vốn hoạt động không hiệu quả và bị bỏ hoang lâu nay), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ nhà máy (không được hỗ trợ đền bù, giải tỏa) và hoàn trả lại diện tích này để mở rộng Bến xe Phía Nam khi giai đoạn 1 của bến xe này quá tải.

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !