Đà Nẵng: 80 nạn nhân da cam được thải độc
![]() |
Trung tâm xông hơi, giải độc, phục hồi chức năngthuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng/Ảnh Trần Quỳnh |
Theo báo cáo mới nhất, Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam trong đó có hơn 1.400 trẻ em. Trong gần 10 năm thành lập và hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động kêu gọi gần 55 tỷ đồng xây dựng 3 cơ sở chăm sóc bán trú.
Năm 2013, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và sự hỗ trợ kinh phí (108.628 USD) từ quỹ Harris Freeman Foundation, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Trung tâm xông hơi, giải độc, phục hồi chức năng. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ 2 năm 2014 tại tổ 69 đường Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để tổ chức các hoạt động chăm sóc và cải thiện sức khỏe, xông hơi, giải độc cho các nạn nhân chất độc da cam và người có nhu cầu trên địa bàn thành phố.
Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng cho biết: “Phương pháp xông hơi, tẩy độc được triển khai tại Đà Nẵng hoàn toàn giống với phương pháp đã áp dụng tại bệnh viện 103 và Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thải Bình”.
Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo trung tâm hoàn toàn điều trị miễn phí.
![]() |
Vitamin phục vụ điều trị được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp |
Quy trình xông hơi, giải độc và phục hồi chức năng tại trung tâm dựa trên phương pháp điều trị trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu... Theo kế hoạch điều trị, bệnh nhân sẽ được uống vitamin hàm lượng cao từ sáng sớm rồi vận động, luyện tập cường độ mạnh trong khoảng 30 phút để mồ hôi toát ra càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ được xông hơi nhằm đào thải các chất cặn độc trong cơ thể ra ngoài, cải thiện sức khỏe cho người dân.
PGS.TS. bác sỹ Lê Kế Sơn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài chất da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam” đã khẳng định phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu bằng cách kết hợp sử dụng vitamin liều cao, đặc biệt là vitamin PP, dầu thực vật, xông hơi đã cải thiện sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là nồng độ dioxin trong máu giảm rõ so với nồng độ dioxin trước điều trị.
Đến nay, trung tâm đã tổ chức xông hơi được 5 đợt với tổng cộng 80 nạn nhân chất độc da cam và những người có nhu cầu. Kết quả tình hình sức khỏe của các nạn nhân đạt được rất tốt, tăng cường sức khỏe cho nạn nhân, nhiều nạn nhân có biểu hiện giảm bệnh đối với một số bệnh như đau khớp, huyết áp, mỡ trong máu, bệnh mất ngủ, đau đầu kinh niên và nhiều bệnh ngoài da khác.
Với mục đích nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe, giải độc với nhiều loại độc tố trong cơ thể con người do môi trường sống đem lại (rượu, bia, thuốc lá...) và do yêu cầu công việc thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch để tổ chức giải độc, xông hơi điều trị cho người có nhu cầu trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 5-6 hàng tháng và mỗi năm gồm 10 đợt (từ tháng 2 đến tháng 12 hàng năm).
Sự ra đời của Trung tâm giải độc mở ra một cơ hội cho nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố, giúp nạn nhân da cam bớt đau đớn sống vui khỏe.