Đà Nẵng: 20 y, bác sĩ được trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” 2018

20 bác sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng… công tác tại các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng được trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 26/02, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 838/QĐ-UBND (ngày 20/02) tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 20 cá nhân công tác tại các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tận tụy chăm sóc bệnh nhân (Ảnh: HC)

Lễ trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng vào sáng thứ Tư 27/02, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2919). Danh sách 20 cá nhân đượng tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" 2018 gồm:

1. Bà Phan Thị Hồng Yến, Bác sĩ, Trưởng trạm Y tế phường Khuê Trung, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

2. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Bác sĩ, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu-chống độc, Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

3. Ông Nguyễn Quý Hiền, Bác sĩ, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Da Liễu.

4. Ông Huỳnh Đình Lai, Bác sỹ, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

5. Ông Hồ Như Thọ, Y sỹ đa khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

6. Bà Lưu Thị Bốn, Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

7. Bà Nguyễn Thị Bình, Điều dưỡng trưởng khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

8. Bà Lê Thị Hiền, Điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng.

9. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Bác sỹ, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng.

10. Ông Nguyễn Sỹ Linh, Bác sỹ, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

11. Ông Nguyễn Nguyễn Anh Khoa, Bác sĩ điều trị khoa Khám 2, Bệnh viện Y học cổ truyền

12. Bà Đỗ Thị Vân, Bác sỹ, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

13. Ông Nguyễn Văn Hải, Điều dưỡng, Khoa Khám đa khoa - Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

14. Bà Đinh Diễm Lệ, Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, Khoa Tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

15. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hộ sinh, Khoa Sinh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

16. Ông Vũ Đình Dũng, Nhân viên phục vụ, Khoa Thận nhân tạo,  Bệnh viện Đà Nẵng.

17. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, Nhân viên phục vụ, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng.

18. Bà Võ Thị Thu Đông, Hộ lý, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

19. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Hộ lý, Khoa Sơ sinh cấp cứu - Hồi sức tích cực và Bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

20. Bà Trần Thị Hòa, Hộ lý, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Ra đời năm 2012, “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng cao quý và là giải thưởng riêng của Đà Nẵng, được UBND TP tổ chức hàng năm dành cho cán bộ, nhân viên ngành y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, nhằm tôn vinh những gương người tốt, việc tốt để nhân rộng và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện tốt y đức trong ngành y tế TP.

Đồng thời khơi dậy tinh thần "lương y như từ mẫu" trong mỗi cá nhân đang làm việc trong các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng, tạo động lực để các cá nhân ngày càng yêu nghề, phục vụ bệnh nhân và phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt hơn, góp phần đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực về y đức.

HẢI CHÂU

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Sự thật về thói quen tưởng như giúp giảm cân

Nhiều người thường không ăn sáng với mục đích giảm cân nhưng thực tế, đây là bữa quan trọng nhất trong ngày.

Con gái càng lớn càng xinh, chồng giấu vợ làm xét nghiệm ADN

Chồng chị Hồng trở nên cọc cằn, thường xuyên nhậu nhẹt, không còn yêu thương con như trước vì Lan ngày càng xinh đẹp, không giống cha mẹ. Anh đã âm thầm làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống giữa mình và con.

Đang cập nhật dữ liệu !