Cựu Thủ tướng Israel qua đời
![]() |
Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã qua đời ngày 11/1/2014. |
Ông đã qua đời sau 8 năm sống trong tình trạng hôn mê do đột quỵ vào tháng 1/2006, các quan chức Israel và gia đình của ông cho biết.
Ông Sharon là một trong những lãnh đạo chính trị và quân sự mạnh mẽ nhất nhưng gây tranh cãi nhất của Israel. Ông được nhiều người Israel ca ngợi và tôn vinh. Phương pháp lãnh đạo của ông cũng bị nhiều người cho là tàn nhẫn và đặt cho ông biệt danh "The Bulldozer" (Chiếc xe ủi).
Từng là một cựu chiến bính, ông Sharon đã chiến đấu trong tất cả các cuộc chiến lớn của Israel trước khi tham gia vào một sự nghiệp chính trị hỗn loạn vào năm 1973 và buộc phải dừng lại khi gặp phải cơn đột quỵ mà từ đó, ông không bao giờ hồi phục.
Ông được cho là có trách nhiệm “gián tiếp” đối với vụ thảm sát năm 1982 của hàng trăm người Palestine tại các trại tị nạn ở Beirut.
Ariel Sharon được bầu làm thủ tướng vào năm 2001.
Ông đã để lại một di sản phức tạp khi quyết định thông qua chính sách tách ra khỏi người Palestine, dàn xếp đơn phương rút quân Israel ra khỏi Dải Gaza vào năm 2005 và bắt đầu tạo ra một màu sắc chính trị đầy rực rỡ mới ở Bờ Tây từ năm 2002.
Ông Sharon sinh ra ở thời điểm Palestine nằm dưới sự ủy trị của Anh, vào ngày 26/2/1928, cha mẹ đến từ Belarus. Ông gia nhập lực lượng quân dân Haganah khi chỉ mới 17 tuổi, chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1948 và cuối cùng trở thành binh sĩ Israel.
ra ở Anh , uỷ quyền Palestine vào ngày 26 Tháng Hai năm 1928 , cha mẹ từ Belarus, Sharon chỉ
Được biết đến trong suốt sự nghiệp quân sự bởi sự táo bạo của mình, ông Sharon cũng đã tạo ra hình ảnh độc lập và cứng rắn. Trong đó, điển hình là việc ông đã phá vỡ niềm tin với cánh hữu lâu dài của mình để thúc đẩy thông qua một kế hoạch táo bạo chưa từng có khi ra lệnh rút quân Israel và 8.000 người định cư ra khỏi Dải Gaza.
Nhưng chỉ vài tháng sau đó, ở đỉnh cao của sự nghiệp chính trị của mình, ông đã rơi vào hôn mê, và từ đó, ông không bao giờ có thể hồi phục.