Cưỡng chế bãi xe lấn chiếm lòng sông Bình Triệu
Bãi đậu xe này đã lấn chiếm lòng sông Bình Triệu.
Theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh, khu đất trên do bà Ngô Thị Tùng và bà Lê Thị Sơn làm chủ. Năm 2010, bà Tùng cho ông Nguyễn Văn Nhiên thuê lại phần đất của mình sử dụng làm bãi đậu xe khách.
![]() |
Bãi đậu xe tự phát thường xuyên gây kẹt đường trước bến xe Miền Đông. |
Từ khi đi vào hoạt động bãi đậu xe và điểm rửa xe khách, ông Nhiên cho đổ đất đá lấn chiếm lòng sông Bình Triệu để nới rộng diện tích. Đồng thời ông này còn cho xây dựng không phép căn nhà 2 tầng trên phần đất này.
Cuối tháng 7/2012, thanh tra xây dựng quận Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc ông này phải phá dỡ nhà xây không phép, khôi phục lại phần diện tích đất hơn 52m2 lấn chiếm.
Từ năm 2008 đến tháng 8/2012, UBND quận Bình Thạnh ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu bà Lê Thị Sơn khôi phục lại diện tích gần 200m2 lấn chiếm trái phép.
![]() |
Hình ảnh cưỡng chế. |
Tuy nhiên hai chủ bãi đất trên vẫn không chấp hành. Trong năm 2013, bà Sơn lại tiếp tục đổ đất đá, san lấp lấn rạch Xuyên Tâm.
Thời gian hai bãi xe trên hoạt động vào giờ cao điểm, xe khách ra vào tấp nập gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực trước bến xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.
Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Văn Định – Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh cho biết hiện vẫn đang điều tra bãi đậu xe trên có giấy phép hoạt động hay không.