Cưỡi xế hộp, mang súng đi cướp cửa hàng điện thoại
Bị cáo Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Quang Hưng cùng ở huyện Thanh Trì bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm về tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo này cùng đồng bọn mang súng tới cửa hàng điện thoại trên địa bàn Cầu Giấy dọa, cướp. Vơ vét được điện thoại, nhóm này còn tiếp tục định cướp một chiếc taxi.
![]() |
Hai bị cáo phải nhận mức án nặng về hành vi của mình. |
Cách đây gần 3 tháng, ngày 29/3 của TAND huyện Thanh Trì, đã đưa Giang và Hưng ra xét xử. Theo tòa cấp sơ thẩm, khoảng 21h30 ngày 20/9/2012, Giang cùng đồng bọn bàn bạc sẽ mang súng đi cướp. Khẩu súng ngắn, vỏ kim loại màu sáng dạng tự chế bắn đạn thể thao nhưng có tác dụng như súng quân dụng.
Nhóm của Giang có 5 người, cùng bàn bạc, thống nhất, chọn một cửa hàng bán điện thoại để cướp. Nhóm cùng đi ô tô, Giang và Hưng sẽ dùng súng khống chế chủ cửa hàng, Tùng (đang bỏ trốn) ở ngoài canh gác, những người còn lại vơ vét tài sản.
Ngắm trước một cửa hàng điện thoại ở huyện Thanh Trì, nhóm Giang gọi điện để hỏi và đặt hàng. Đồng bọn của Giang cử một người đi xe ôm đến cửa hàng trước, cả nhóm đi ô tô theo sau.
Cả nhóm của Giang lên xe ô tô của Tùng đến cửa hàng. Đến nơi, Giang vào gặp chủ cửa hàng, rút súng đe dọa: "Nếu động đậy sẽ bắn chết". Đồng bọn của Giang vơ vét được 17 chiếc điện thoại, tổng trị giá 57 triệu đồng.
Nhóm của Giang bị chủ cửa hàng chống trả quyết liệt. Tùng đứng ngoài chạy vào đưa cho Hưng một khẩu súng, lên tầng uy hiếp người vợ đang mang bầu 6 tháng trên gác. Không chịu thua nhóm cướp có súng, vợ chồng người chủ cửa hàng điện thoại đã chống trả, nắm súng của Giang nên tên cướp hô đồng bọn bỏ chạy.
Nhóm đi ô tô chạy trước, Giang chạy sau, chặn taxi, dùng súng uy hiếp tài xế hòng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng lái xe nhanh trí rút chìa khóa, chạy ra ngoài, nhốt Giang bên trong. Tên cướp bị bắt. Ít ngày sau, Hưng bị bắt còn Tùng và hai tên đồng bọn vẫn bỏ trốn.
"Khẩu súng bị cáo nhặt được, mấy người rủ nhau đi cướp ạ" – Giang khai trước tòa. Còn Hưng thừa nhận sau khi chạy khỏi cửa hàng điện thoại, lên được ô tô thì đưa súng cho Tùng khẩu súng.
Hai bị cáo thừa nhận mọi hành vi gây ra vụ cướp ở cửa hàng điện thoại. Ở tuổi ngoài 30, nhóm Giang không công ăn việc làm, lại thích tụ tập chơi bời nên rủ nhau dùng súng đi cướp. Tòa cấp phúc thẩm tuyên y án đối với hai tên cướp, giữ nguyên mức án 14 năm tù với Giang, 10 năm tù với Hưng.
Nhật Mai