Cuộc điều tra Nga "nhúng tay" vào bầu cử Mỹ đi vào ngõ cụt
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Mới đây tờ Wall Street Journal dẫn tuyên bố của Dân biểu Eric Suoluella cho biết, cuộc điều tra của Ủy ban đặc biệt tình báo Hạ viện Mỹ đối với "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái đã đi vào bế tắc.
Ông Suoluell nhấn mạnh: "Tất cả mọi thứ đều đã ngưng lại. Chúng tôi thậm chí không tổ chức các cuộc họp thường xuyên đã được lên kế hoạch từ trước".
Theo như công bố, nguyên nhân chính buộc phải tạm dừng là do nội bộ Ủy ban đặc biệt tình báo Hạ viện Mỹ có nhiều mâu thuẫn. Đảng Dân chủ đã yêu cầu lãnh đạo của Ủy ban này là ông Devin Nunes rút khỏi cuộc điều tra, bởi vì ông này có những hành động "theo sát" lợi ích của Nhà Trắng. Về phần mình, ông Nunez đã chính thức bác bỏ yêu cầu trên và hoãn buổi điều trần kín đã được lên kế hoạch có sự tham gia của lãnh đạo FBI và NSA.
Lý do thứ hai dẫn đến việc tạm ngừng điều tra là do Bộ Tư pháp Mỹ nỗ lực ngăn chặn thẩm vấn "nhân chứng quan trọng" – cựu Bộ trưởng tư pháp Mỹ Salli Yeyts. Bà này được cảnh báo rằng sẽ không được đến làm chứng tại buổi điều trần cũng như tiết lộ nội dung các cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không tham khảo ý kiến trước với Nhà Trắng.
Giám đốc FBI James Comey xác nhận rằng tuần trước cơ quan này đã điều tra khả năng liên hệ giữa ông Trump với Nga, nhưng không đưa ra được kết luận. Một cuộc điều tra tương tự cũng được khởi xướng tại Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.
Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ về việc nỗ lực gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Giới truyền thông cũng đưa ra các cáo buộc, rằng các đại diện của ban bầu cử của ông Donald Trump thường xuyên liên lạc với các đại diện của các cơ quan tình báo Nga.
Điện Kremlin cho rằng cáo buộc trên hoàn toàn vô căn cứ. Về phần mình, Nhà Trắng cũng ra sức phủ nhận.