Cuba muốn học cách quản lý báo chí của Việt Nam
Sáng 22/10/2014, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba Bárbara Virginia Doval Martinez dẫn đầu.
Bà Bárbara Virginia Doval Martinez cho biết: “Cuba đang chuẩn bị xây dựng Luật Báo chí, cố gắng hoàn thiện hơn công tác quản lý kinh tế của các cơ quan báo chí tại Cuba. Rất mong qua chuyến thăm lần này sẽ học hỏi được kinh nghiệm quản lý các cơ quan truyền thông tại Việt Nam để có thể áp dụng một phần tại Cuba”.
Ghi nhận mong muốn của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác quản lý báo chí truyền thông.
![]() |
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (thứ 6 từ trái sang) tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba. Ảnh: Thái Anh. |
Bộ trưởng cho biết: “Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 21/6/1925. Còn Hội Nhà báo Việt Nam ra đời ngày 20/4/1950 tại chiến khu Việt Bắc, qua các thời kỳ phát triển đến nay vẫn duy trì vai trò của một hội chính trị xã hội rất quan trọng, góp phần cho sức sống mãnh liệt của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Định hướng xuyên suốt trong quản lý báo chí tại Việt Nam là Đảng và Nhà nước không bao giờ buông lỏng sự lãnh đạo đối với báo chí cách mạng nói chung, với từng tờ báo nói riêng”.
Hiện Việt Nam đã có cả 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Cả nước có 838 cơ quan báo chí in, trong đó có 199 cơ quan báo in và hơn 600 tạp chí.
Trong 199 báo in có 107 báo in của Trung ương, còn lại là của địa phương. Về báo điện tử có 170 cơ quan với 250 trang thông tin điện tử, 25 tạp chí điện tử. Báo hình có 67 đài phát thanh – truyền hình với 173 kênh phát thanh, truyền hình.
Ít quốc gia nào như Việt Nam, các tỉnh đều có đài phát thanh – truyền hình, cùng hoạt động bên cạnh 3 đài phủ sóng toàn quốc là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ngoài ra còn có khoảng 40 kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam.
Cả nước có 17.000 nhà báo được cấp thẻ. Riêng Hội Nhà báo Việt Nam có khoảng 20.000 thành viên.
Để quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, từ năm 1989, tại Việt Nam đã ban hành Luật Báo chí. Đến năm 1999 ban hành Luật Báo chí sửa đổi. Ngay điều 1 Luật Báo chí đã ghi rõ Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin truyền thông thiết yếu của xã hội, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, là diễn đàn của nhân dân.
Tại Việt Nam đã có những chế tài, nghị định xử phạt trong công tác quản lý báo chí để kịp thời điều chỉnh hành vi của các cơ quan báo chí, nhà báo. Các mức xử phạt có thể là đình chỉ hoạt động các cơ quan báo chí, xử phạt hành chính, thu hồi thẻ nhà báo…
Trong hơn một giờ đồng hồ chia sẻ kinh nghiệm về quản lý báo chí với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhiều lần đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị để chỉ đạo công tác báo chí, góp phần cho báo chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đường lối của Đảng và Nhà nước, là cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của nhân dân.
Đáng chú ý, các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập cơ quan báo chí bắt buộc phải là Đảng viên (nói cách khác là Đảng cử cán bộ của mình vào làm trong các cơ quan báo chí).
Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý báo chí với Hội Nhà báo Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bày tỏ mong muốn Hội Nhà báo Cuba góp phần duy trì và phát triển hoạt động hợp tác giữa Việt Nam – Cuba trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, CNTT… trong thời gian tới; ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác kinh doanh tại Cuba, chẳng hạn VNPT Technology đã sang Cuba nghiên cứu về khả năng sản xuất thiết bị đầu cuối, Viettel cũng sang Cuba tìm hướng phát triển dịch vụ viễn thông.
Ngoài ra, Hội Nhà báo Cuba có thể phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đưa nhà báo Việt Nam sang thăm Cuba để tuyên truyền rộng rãi hơn hình ảnh Cuba, hoặc đón đoàn phóng viên Cuba sang Việt Nam để tìm hiểu, tuyên truyền các thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.