Cổ phiếu dệt may “hờ hững” với việc bãi bỏ Thông tư 37
Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Thông tư 37 là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.
Trước đó, Thông tư 37 của Bộ Công thương đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, tạo gánh nặng về chi phí xuất khẩu. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Thông tư 37 đã làm tăng chi phí giám định hàm lượng formaldehyt đối với lô hàng vải nhập khẩu về sản xuất là 2 triệu đồng/1 mẫu vải. Thậm chí đối với các lô hàng nhập khẩu về làm mẫu theo hình thức chuyển phát nhanh, có khi chỉ có 5-10 mét vải, doanh nghiệp vẫn phải kiểm định hàm lượng formaldehyt và chi phí vẫn là 10 USD. Thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây mất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, việc nhập khẩu chậm chễ làm gián đoạn sản xuất, phá vỡ thời gian giao hàng, khiến doanh nghiệp có thể bị phạt, bị cắt đơn hàng, hoặc làm đội giá thành sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh.
![]() |
Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu đều được hưởng lợi như: CTCP Dệt may Thành Công (TCM), Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), và CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC),CTCP Sợi Thế Kỷ (STK).
Mặc dù vậy, cổ phiếu ngành dệt may phản ứng một cách không mấy tích cực trước thông tin trên. Trong phiên giao dịch ngày 13/10, ngày đầu tiên kể từ khi có thông tin bãi bỏ Thông tư 37, cổ phiếu TCM tăng 300 đồng (1,70%) lên 18.000 đồng/cp; VGG đứng giá 62.000 đồng/cổ phiếu sau phiên giảm giá trước đó; TNG tăng nhẹ 100 đồng (0,70%) lên 15.100 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu STK đứng giá 18.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu GMC thậm chí còn giảm 700 đồng (2,3%), xuống còn 29.800 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, mặc dù VN-Index tăng 1,77 điểm (0,26%) và đóng cửa ở ngưỡng 768 điểm, nhưng cổ phiếu các doanh nghiệp trên lại đảo chiều giảm giá so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể: TCM giảm 500 đồng (0,30%), VGG giảm 100 đồng (0,2%), GMC giảm 200 đồng (0,70%), STK giảm 1.000 đồng (5,6%), TNG đứng giá 15.100 đồng/cổ phiếu.
Theo Bộ Công thương, việc bãi bỏ Thông tư 37 chính thức có hiệu lực từ ngày 26/11/2016, có thể vì lý do này mà thị trường phản ứng một cách hời hợt với thông tin trên. Do vậy, bãi bỏ Thông tư 37 có thể được nhìn nhận tích cực dưới góc độ xóa bỏ rào cản kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.