Cố CEO hãng Total: Thế giới không thể thiếu khí đốt Nga

Trước khi qua đời trong tai nạn máy bay, cố lãnh đạo của hãng dầu khí khổng lồ Total của Pháp vẫn thể hiện một tình cảm không chút mảy may nghi ngờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một bài phát biểu chỉ một giờ trước khi xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của mình, ông Christophe de Margerie lên tiếng khẳng định, lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga là “không công bằng và không hiệu quả”. Ông phản đối những nỗ lực đang khiến Moscow “bị cô lập với nền kinh tế và tiến trình chính trị toàn cầu”.

Cố CEO hãng Total: Thế giới không thể thiếu khí đốt Nga - ảnh 1

Cố Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành Total Christophe de Margerie.

Xuất hiện trong buổi họp đó còn có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và một loạt các giám đốc điều hành của Nga. Ông Margerie đã miêu tả công việc hiện tại của mình như là đồng chủ tịch của một hình thể kinh doanh đang hình thành cùng với Gennady Timchenko – một tỷ phú thương mại và là một trong những mục tiêu trừng phạt đầu tiên mà Mỹ áp đặt.

Cái chết của de Margerie đã khiến nền kinh tế thế giới mất đi một doanh nhân hiếm khi né tránh các cuộc tranh luận về địa chính trị, một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Nga trong nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt kinh tế, sẵn sàng nói những gì người khác chỉ dám nghĩ.

Nhiều tập đoàn khổng lồ của châu Âu, từ Siemens đến Renault, đều xây dựng mối quan hệ gần gũi với Nga. Tuy nhiên, hầu hết các lãnh đạo của họ đều muốn “yên thân” và tránh vi phạm các lệnh trừng phạt mà chính phủ của họ áp đặt lên Nga.

“Christophe là một cá nhân đặc biệt, là người nuôi dưỡng quan hệ với Nga và nhiều nhân vật tầm cỡ quốc tế khác trên cơ sở quan hệ cá nhân”, John Hofmeister, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí hoàng gia Hà Lan cho biết, “Các nhân vật lớn ở Nga hoạt động ở nhiều tầm nhìn khác nhau. Christophe là một trong số ít người có cách tiếp cận riêng của mình”.

De Margerie, 63 tuổi, có đủ lý do để phản đối những nỗ lực cô lập nền kinh tế Nga với các nền kinh tế lớn khác kể từ sau sự việc sát nhập Crimea và khủng hoảng Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của ông, Total đặt cược lớn vào quốc gia rộng lớn nhất thế giới, hợp tác với Novatek để phát triển hệ thống xuất khẩu khí đốt ở Bắc Cực và cùng Lukoil thăm dò dầu mỏ ở Siberia.

Cố CEO hãng Total: Thế giới không thể thiếu khí đốt Nga - ảnh 2

Sự qua đời của ôngMargerie là tổn thất lớn với Nga cũng như Tổng thống Vladimir Putin bởi cố lãnh đạo của Total luôn kiên định bảo vệ lập trường hợp tác kinh doanh cùng Moscow.

Kể từ khi lên làm Giám đốc điều hành của Total trong năm 2007, de Margerie nhiều lần khẳng định trong các bài phát biểu của mình rằng, thế giới sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng năng lượng mà không cần đến nguồn dự trữ khổng lồ của Nga.

Sau khi mua cổ phần ở Novatek, Nga vào năm 2013 đã trở thành nguồn cung cho sản xuất lớn nhất của Total, chỉ sau Nigeria, Liên minh Ả Rập và Na Uy, cung cấp đến 9% sản lượng dầu hàng của hãng.

Vị giám đốc điều hành quá cố đã từng tỏ rõ sự không hài lòng của mình đối với các biện pháp trừng phạt hồi đầu năm. Total đã lên kế hoạch vào tháng Tư nhằm tăng cổ phần của mình ở Novatek, chỉ vài tuần sau khi Mỹ đóng băng tài sản của ông Timchenko, cổ đông lớn thứ hai của hãng.

Trong một bức thư chia buồn sau cái chết của De Margerie, Giám đốc điều hành Lukoil Vagit Alekperov cho biết Pháp "vẫn là một ví dụ về lòng danh dự, sự kiên định bảo vệ các nguyên tắc quan hệ đối tác trung thực với Nga".

De Margerie và Alekperov đã từng ký kết thỏa thuận cùng nhau làm việc ở Nga tại sự kiện Diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Mặc dù các công ty dầu mỏ lớn khác cũng cùng làm việc và phát triển quan hệ đối tác với Nga, không ai có chủ trương mạnh mẽ chống lại sự cô lập Moscow như Total.

Cố CEO hãng Total: Thế giới không thể thiếu khí đốt Nga - ảnh 3

Total là hãng dầu khí lớn thứ ba của châu Âu.

De Margerie "nói to những gì nhiều người không dám", Laurence Parisot, cựu giám đốc của Medef, Pháp, cho biết. Ông không bao giờ sợ phải chỉ trích ai, kể cả tổng thống Pháp, bà nói. "Một trong những điều đặc biệt là ông ấy rất thẳng thắn, rất rõ ràng và có lập trường rất kiên định”.

Đọc thêm:

CEO hãng dầu lửa Total thiệt mạng vì tai nạn máy bay ở Nga

Phó Chủ tịch Duma Nga: Chủ nghĩa phát xít đang lan rộng khắp Ukraine

Giám đốc điều hành Tập đoàn BP của Anh Bob Dudley hồi tháng Bảy đã mô tả các biện pháp trừng phạt là “một vấn đề mà chính quyền phải giải quyết”. Trong khi Giám đốc điều hành của Exxon Mobil của Mỹ, ông Rex Tillerson thì liên tục từ chối bình luận công khai về các biện pháp trừng phạt. Các lệnh trừng phạt này đã buộc Exxon phải ngừng chương trình thăm dò Bắc Cực cùng tập đoàn Rosneft của Nga.

Nga không phải là quốc gia gây tranh cãi đầu tiên mà ông Margerie tìm cách để hợp tác, thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng chính trị. Total đã từng nghiên cứu phát triển dự án khí tự nhiên khổng lồ South Pars ở Iran cho đến khi lệnh trừng phạt vì hạt nhân đã buộc hãng này phải “dứt áo bỏ đi” trong năm 2009.

Trong năm nay, ông Margerie thể hiện mong muốn quay trở lại Iran ngay khi điều kiện chính trị cho phép. Ông đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng với các CEO của các tập đoàn năng lượng khác ở Davos, Thụy Sĩ.

Hiện phía Total vẫn chưa đưa ra bình luận hay tuyên bố nào về người sẽ thay thế ông Margeria. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của hãng nãy sẽ gặp nhau tại Paris để xem xét việc bổ nhiệm một CEO mới.

Trước khi qua đời, ông Margeria có quyết tâm mạnh mẽ khi tuyên bố sẽ “làm tất cả mọi thứ” để duy trì dự án phát triển khí đốt ở bán đảo Yamal cùng với Nga trị giá 27 tỷ USD. Các lệnh cấm vận của Mỹ ngăn cản ông tìm nguồn vay đồng USD, ông cho biết công ty và đối tác sẽ xem xét vay các ngân hàng Trung Quốc để lấp đầy khoảng trống về vốn cho dự án này.

Giải thích lập trường của ông về Nga hồi tháng Năm, De Margerie nói với các phóng viên rằng ông tin các biện pháp trừng phạt kinh tế là một cách kém hiệu quả để giải quyết xung đột giữa các quốc gia. Theo ông, các doanh nghiệp có thể trở thành trung gian ngoại giao cho các tranh chấp chính trị, và "mối quan hệ giữa chính trị và các công ty là một cách tốt để xoa dịu mọi thứ".

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.

Phan Sương (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !